Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Ea Bá, Suối Trai
Chiều 27/11, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại xã Ea Bá và xã Suối Trai.
Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tại xã Ea Bá, đợt bão số 13 và mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Nhiều diện tích sầu riêng, cao su, mắc ca đang vào vụ thu hoạch bị gãy đổ; hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính gần 190 tỷ đồng.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy làm việc với xã Ea Bá về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã. |
Tại xã Suối Trai, bão lũ cũng gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã, với 425 nhà bị ảnh hưởng, 8 nhà hư hại nặng; một số điểm trường, nhà văn hóa thôn, buôn bị tốc mái. Nhiều tuyến đường sạt lở, hệ thống điện bị ảnh hưởng, hàng nghìn héc ta mía, sắn hư hại 30–70%; tổng thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thượng Hải chia sẻ, động viên chính quyền và người dân bị thiệt hại trong đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua. |
Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Hữu Huy chia sẻ với những khó khăn và ghi nhận nỗ lực, chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai của các địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương cần khẩn trương thống kê thiệt hại nhà cửa, cây trồng, vật nuôi bị hư hại trong hai đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua; chủ động đề xuất phương án hỗ trợ xây dựng nhà mới cho các hộ bị sập, hư hỏng nặng; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai báo cáo những thiệt hại của người dân trong đợt mưa bão vừa qua. |
Về sản xuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại từng loại cây trồng, vật nuôi để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; chủ động đăng ký giống cây trồng, nhất là lúa và cây lâu năm, để người dân sớm tái sản xuất. Đối với hạ tầng, cần chủ động đề xuất khắc phục giao thông, thủy lợi và đặc biệt là ưu tiên khắc phục công trình nước sạch nhằm đảm bảo sinh hoạt cho người dân. Đặc biệt, các địa phương chăm lo chỗ ở an toàn cho người dân, không để hộ nào thiếu đói hoặc phải sống trong nhà tạm bợ.
Sau khi kiểm tra công tác khắc phục thiên tai, đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 15, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; nhanh chóng triển khai công tác phân bổ nguồn hỗ trợ để người dân sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.
Thanh Xuân
































Ý kiến bạn đọc