Phường Sông Cầu nỗ lực khôi phục môi trường biển sau bão
Sau khi bão số 13 quét qua, phường Sông Cầu trở thành một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh. Bên cạnh việc khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định đời sống, chính quyền địa phương đang dồn toàn lực khắc phục ô nhiễm môi trường biển, bảo đảm nguồn nước sản xuất cho hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
Theo thống kê của UBND phường Sông Cầu, tổng thiệt hại về thủy sản sau bão ước tính trên 172 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại 164 ha ao đìa, hồ nuôi trị giá khoảng 24 tỷ đồng; thiệt hại lồng, bè nuôi trồng thủy sản lên đến 133 tỷ đồng; phương tiện khai thác, ngư cụ bị hư hỏng ước 15 tỷ đồng. Đây là con số thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay mà người dân trên địa bàn phải gánh chịu.
Tại khu vực Vũng Chào, nơi được ví như “lá phổi kinh tế” của ngư dân địa phương, cảnh tượng sau bão khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hàng chục phương tiện bị sóng đánh dạt nằm ngổn ngang trên mặt đầm, xen lẫn là những tấm lưới rách, dây neo, phao xốp vỡ vụn. Rác thải trôi dạt phủ kín mặt nước, mùi dầu máy từ các phương tiện bị chìm gây lo ngại về ô nhiễm nguồn nước kéo dài.
Ông Trần Văn Năm, nuôi trồng thủy sản tại đây, lo lắng: “Nguồn nước đối với nghề nuôi trồng của chúng tôi quan trọng lắm. Chỉ cần ô nhiễm vài ngày là tôm cá chết hàng loạt. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý để bà con kịp ổn định sản xuất”.
Những ngày qua, UBND phường Sông Cầu đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, từ công an, dân quân, đoàn viên thanh niên đến cán bộ tổ dân phố, tham gia chiến dịch thu gom, xử lý rác thải và xác tàu hư hỏng. Nhiều ngày liền, lực lượng dân quân, công an phải lội nước, dùng thuyền nhỏ tiếp cận từng khu vực để thu dọn lưới rách, vỏ xốp và cành cây trôi nổi, đồng thời đánh dấu các phương tiện hư hỏng để đưa lên bờ.
![]() |
| Các lực lượng chức năng thu gom rác thải tại khu neo đậu Vũng Chào. |
Anh Nguyễn Đặng Hoàng Anh, chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Cầu, chia sẻ: “Tôi cùng anh em dân quân tham gia thu gom rác thải. Tại khu vực Vũng Chào, khối lượng rác rất lớn, có ngày phải làm từ sáng đến tối mới gom được một phần. Mọi người chỉ mong môi trường trở lại bình thường để bà con an tâm”.
Để giải quyết lượng rác thải lớn, phường Sông Cầu đã thuê xe múc, xe tải chuyên dụng để trục vớt, vận chuyển xác tàu thuyền và rác thải đến điểm xử lý tập trung. Những điểm nước bị nhiễm dầu được căng phao quây, dùng vật liệu thấm hút để xử lý tạm thời, sau đó phối hợp với các đơn vị chuyên môn theo dõi chất lượng nước.
Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, trước những thiệt hại và nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND phường đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí khẩn cấp khoảng 2 tỷ đồng để khắc phục môi trường sau bão. Công việc chính là tập trung cho việc thu gom rác thải, xử lý dầu loang và cải tạo hệ thống thoát nước khu vực nuôi trồng thủy sản.
Trong chuyến kiểm tra thực tế tại phường Sông Cầu mới đây, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp xử lý môi trường khẩn cấp. Ưu tiên số một hiện nay là bảo đảm chất lượng nguồn nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản, không để ô nhiễm kéo dài gây thiệt hại thêm cho người dân.
Bên cạnh sự hỗ trợ từ cấp trên, nhiều hộ nuôi thủy sản ở phường Sông Cầu chủ động đưa phương tiện hư hỏng lên bờ, thu dọn các vật dụng bị sóng cuốn trôi để hạn chế rác thải trôi nổi. Các tổ tự quản được thành lập tạm thời để giám sát tình hình ô nhiễm, kịp thời báo cáo khi phát hiện dầu loang hoặc nguồn nước bất thường…
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và tinh thần chủ động của người dân, môi trường biển tại phường Sông Cầu đang từng bước khôi phục, tạo nền tảng quan trọng để hoạt động nuôi trồng thủy sản sớm ổn định trở lại.
Như Thanh






























Ý kiến bạn đọc