Sẻ chia cùng người lao động bị ảnh hưởng thiên tai
Bão số 13 đi qua, để lại bao khó khăn cho đoàn viên, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong gian nan ấy, tinh thần “không để đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau” một lần nữa được các cấp công đoàn thắp lên mạnh mẽ. Những chuyến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đã giúp người lao động ổn định cuộc sống, tiếp thêm niềm tin, lan tỏa tình đoàn kết, nghĩa đồng bào.
Cơn bão khiến gia đình chị Bùi Thị Ngọc Hà, công nhân Công ty TNHH Sản xuất hàng trang trí nội thất Thái Thịnh (xã Xuân Lộc) bị tốc mái nhà, đồ đạc hư hỏng, gia đình vô cùng khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn đã giúp gia đình chị có thể mua lại một số vật dụng cần thiết để sửa nhà, lo cho con nhỏ. "Đây là nguồn động viên lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn thời điểm này”, chị Hà xúc động.
Ông Đỗ Huy Vũ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất hàng trang trí nội thất Thái Thịnh, cho biết: “Công ty có 660 đoàn viên, người lao động thì có đến 519 trường hợp bị thiệt hại. Với chúng tôi, người lao động là sự tồn vong của doanh nghiệp, nên chúng tôi đã dùng quỹ phúc lợi, cho nghỉ phép linh hoạt, sắp xếp sửa chữa nhà xưởng, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sản xuất. Việc Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 85 suất quà trị giá 170 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động là sự trợ lực rất lớn giúp công ty phục hồi sau bão”.
![]() |
| Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng quà hỗ trợ cho các đoàn viên của Nghiệp đoàn nghề cá phường Xuân Đài. |
Không chỉ công nhân các nhà máy, nhiều ngư dân cũng chịu thiệt hại nặng nề, rất nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, bị vỡ; lưới đánh cá hư hỏng, thiệt hại chồng chất. Sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn đã hỗ trợ nhiều ngư dân sửa lại tàu để chuẩn bị ra khơi trở lại. Ông Nguyễn Đức Phước, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường Xuân Đài cho biết, thiệt hại lần này quá lớn, nhiều tàu cá bị đánh chìm, ngư lưới cụ hư hỏng nặng, bà con phải dừng biển dài ngày, đời sống vốn đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. “Nguồn hỗ trợ kịp thời của Công đoàn giúp ngư dân có điều kiện tu sửa tàu thuyền, chuẩn bị ngư cụ để vươn khơi trở lại. Bà con chúng tôi thật sự biết ơn vì trong lúc hoạn nạn nhất, Công đoàn đã kề vai sát cánh, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Phước nói.
Bà Nguyễn Ngọc Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, cho biết: “Ngay sau bão, LĐLĐ tỉnh đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp, thăm hỏi các gia đình, công nhân bị thiệt hại. Từng phần quà, từng lời động viên được trao đi với mong muốn tiếp thêm sức mạnh để anh chị em sớm dựng lại mái nhà, gây dựng lại sinh kế…”.
Không chỉ hỗ trợ trước mắt, Công đoàn còn phối hợp chính quyền, doanh nghiệp trong công tác phòng chống thiên tai, sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, khẳng định rõ trách nhiệm, vai trò chăm lo đoàn viên trong mọi hoàn cảnh. Những phần quà tuy chưa thể bù đắp hết những mất mát, nhưng là tấm lòng, là sự sẻ chia để người lao động thêm vững tin vượt qua gian khó.
Thùy Thảo






























Ý kiến bạn đọc