Multimedia Đọc Báo in

Xã Phú Xuân: Kịp thời di dời 20 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

19:23, 19/11/2025

Hiện nay, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại khôn lường, Đảng ủy, UBND xã Phú Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã và các phòng, ban, ngành thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Ngay trong ngày 19/11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Tiến Thành cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp xuống hiện trường tại các khu vực xung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở cao và các khu dân cư ven sông, suối.

UBND xã đã chỉ đạo lực lượng xung kích, công an xã, dân quân xã khẩn trương thiết lập rào chắn, căng dây và cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại tất cả các điểm trọng yếu.

1
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Phan Tiến Thành trò chuyện với các hộ dân thôn Xuân Thái 2 bị cô lập do nước lũ dâng cao khi được đưa đến nơi an toàn.

Trên địa bàn xã đã xảy ra sạt lở một số tuyến đường; hư hỏng cổng, lối đi, tường rào tại Trường Tiểu học Ea Dăh; cầu tràn Km12+900, Tỉnh lộ 3 (công trình đang thi công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Krông Năng (cũ) làm chủ đầu tư), nước dâng cao, chảy xiết, các phương tiện giao thông không lưu thông được; cầu tràn thôn Giang Châu nước tràn và chảy xiết nên khu vực này tạm thời bị chia cắt; 1 cống thoát nước tại thôn 13 bị hư hỏng.

Một cây cầu treo dân sinh bắc qua một con suối nhỏ trên địa bàn thôn Xuân Lạng 2 bị nước lũ cuốn trôi; một số hồ thủy lợi mực nước hồ dâng cao, tràn qua đập; 1 hộ dân tại thôn Xuân Thành nước tràn ngập nhà; nước đập Ea Drông 2 dâng cao ngập vào ao của 1 hộ dân ở thôn 13.

Đặc biệt, có 20 hộ dân tại thôn Xuân Thái 2 bị cô lập do nước lũ dâng cao, nhưng đã được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa đến nơi an toàn.

Thiệt một số tuyến đường, lối đi, cổng tường rào trường học ước tính ban đầu khoảng 500 triệu.

Về cây trồng, hoa màu: Mưa lớn liên tục, lượng lớn nên diện tích cây trồng, hoa màu của người dân bị ngập nước, đất đá tràn vào ruộng lúa, chủ yếu tập trung ở khu vực trũng thấp. Do tình hình mưa lớn vẫn kéo dài nên chưa thể thống kê thiệt hại chính xác.

1
Cầu tràn đập Phú Xuân trên Tỉnh lộ 13 bị ngập sâu do nước dâng cao, chảy xiết.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Phan Tiến Thành, tình hình các điểm ngập nước và nước sông Krông Năng đang dâng cao, diễn biến phức tạp nguy cơ có thể trôi một số cầu treo do nhân dân tự làm trên địa bàn xã.

1
Nhiều diện tích cây trồng, hoa màu của nhân dân đã bị ngập nước.

Do đó, để bảo đảm an toàn, UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn xã; phân công cán bộ, công chức trực 24/24 giờ để nắm bắt địa bàn, chốt, trực tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ; tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình và cập nhật báo cáo gần nhất.

UBND xã khuyến cáo nhân dân: không đi qua các khu vực nguy hiểm  như: cầu treo dân sinh, các bờ tràn và các tuyến đường có mực nước lớn và chảy xiết; không đi đánh bắt cá tại các khu vực sông, suối, hồ hoặc vùng ngập nước; tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn, chỉ đạo và cảnh báo của thôn, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và các lực lượng chức năng trực chốt tại các khu vực nguy hiểm.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.