Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đoạt giải C, Giải Diên Hồng lần thứ tư
Tối 18/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (TP. Hà Nội), Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 4 đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương liên quan.
![]() |
| Quang cảnh lễ trao giải. Ảnh: Ban Tổ chức |
Giải Diên hồng lần thứ 4 do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VHTT&DL, HĐND TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026).
Với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải Diên Hồng lần thứ tư đã thu nhận được 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí trên cả nước.
Kết quả sau vòng sơ khảo có 91 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Qua đó, tiếp tục lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc nhất để trao gồm: 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải khuyến khích.
![]() |
| Các tác giả nhận giải C Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ 4. Ảnh: Ban Tổ chức |
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đoạt giải C thể loại Truyền hình với tác phẩm “80 năm - Mạch nguồn chảy mãi” của nhóm tác giả: Đào Phạm Hoàng Quyên, Lê Văn Thế, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bảo, Lê Tú Anh, Hà Hương Lan, Cao Văn Hoàng, Nguyễn Cẩm Trang.
Với tác phẩm này, nhóm tác giả mong muốn kể câu chuyện 80 năm Quốc hội Việt Nam không chỉ bằng những mốc son lịch sử hay thành tựu lập pháp, mà bằng con người cụ thể, bằng những số phận gắn bó trọn đời với nghị trường, với nhân dân. Gia đình Niê Kđăm - một gia đình có ba thế hệ, bốn đại biểu Quốc hội, trải dài từ Quốc hội khóa I đến khóa XV hiện nay, gắn với suốt 51 năm liên tục làm đại biểu Quốc hội của bác sĩ Y Ngông Niê Kđăm. Đây là một trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.
Từ câu chuyện của gia đình Niê Kđăm, nhóm tác giả hình thành ý tưởng xuyên suốt: Quốc hội là dòng chảy của niềm tin và trách nhiệm, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một mạch nguồn không bao giờ đứt đoạn.
![]() |
| Đại diện nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tại lễ trao giải. |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Bước sang năm 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống. Chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội.
Phát động Giải Diên Hồng lần thứ 5, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2031. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phản ánh, lan tỏa hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, tăng cường đồng thuận xã hội và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hà My
































Ý kiến bạn đọc