Đẩy mạnh kết nối xã hội hóa hỗ trợ người dân sau thiên tai
Sau bão lũ, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, công tác xã hội hóa đã và đang phát huy vai trò quan trọng, kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những ngày lũ vừa rút, khu phố Nam Bình 1 (phường Đông Hòa) liên tục đón các đoàn thiện nguyện từ khắp nơi tìm về. Có đoàn theo thông tin từ báo chí, fanpage; có đoàn lại đến từ sự kết nối riêng của các cá nhân tâm huyết tại địa phương.
Chị Phạm Thị Thu Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Nam Bình 1, là một trong những đầu mối tích cực kết nối nguồn lực hỗ trợ. Chị Hiền cho biết với sự tin tưởng của các nhà hảo tâm và khả năng kết nối của mình, từ ngày 22/11 - 7/12, chị đã vận động được 4.280 suất quà, 4,54 tấn gạo, 800 áo ấm và 120 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người dân.
“Tôi chỉ mong góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau mưa lũ, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách"; đồng thời giảm áp lực cho địa phương, mở rộng nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh", chị Hiền nói.
![]() |
| Anh Nguyễn Minh Quảng (xã Tây Hòa) nhận gà giống hỗ trợ qua kết nối của người dân trong xã. |
Không chỉ dừng lại ở cứu trợ trước mắt, nhiều nguồn hỗ trợ hướng đến mục tiêu lâu dài là khôi phục sản xuất nông nghiệp. Sau bão lũ, nguồn giống tại chỗ khan hiếm, nhiều hộ dân lại thiếu kinh phí đầu tư, khiến việc tái sản xuất gặp không ít khó khăn. Đồng hành cùng bà con, nhiều tổ chức, cá nhân đã chủ động kết nối, đưa hạt giống, con giống đến từng hộ dân.
Anh Nguyễn Minh Quảng (xã Tây Hòa) vừa nhận được 20 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi ban đầu từ sự kết nối của chị Phạm Thị Tố Nga - người cùng xã. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh Quảng. “Thiệt hại sau lũ quá lớn, tôi còn loay hoay chưa biết bắt đầu lại từ đâu. Sự hỗ trợ này giúp tôi có thêm động lực, vực lại tinh thần để tái đàn”, anh Quảng nói
Không riêng gia đình anh Quảng, thông qua sự kết nối của chị Nga, 143 hộ dân trong khu vực đã được hỗ trợ tổng cộng 2.860 con gà giống.
Theo chị Phạm Thị Tố Nga, là người cùng làng, cùng xã nên chị hiểu rõ bà con đang thiếu gì, cần gì nhất. “Đợt lũ vừa rồi, lúa giống của bà con hư hỏng nhiều, không gieo sạ được nữa nhưng có thể tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, tôi đề xuất nhà hảo tâm hỗ trợ gà giống để bà con vừa tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, vừa sớm khôi phục sinh kế”, chị Nga chia sẻ.
![]() |
| Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và phân phối tới các xã, phường khó khăn. Ảnh: Khánh Toàn |
Bên cạnh các cá nhân, nhiều tổ chức cũng tích cực kết nối, phân phối nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Ngoài kênh của MTTQ các cấp, các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính sở đã trở thành cầu nối đưa nhiều doanh nghiệp, tổ chức đến với các xã, phường vùng khó khăn, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 12/12, đơn vị đã kết nối với nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam, Công ty TNHH EAST-WEST SEED, Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Việt Á, Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam, Công ty Syngenta Việt Nam, Công ty TNHH An Hưng Nông… hỗ trợ hạt giống rau (bầu, bí đao, dưa leo, khổ qua, cải ngọt, cải xanh, đậu bắp, đậu đũa, đậu cove, ớt) và hạt giống bắp CP 519, NK6101 BĐG cho 31 xã, phường, với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Đồng thời, sở cũng kết nối nhiều đơn vị khác hỗ trợ lúa giống cho bà con tại 38 xã, phường, góp phần giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Người dân sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày 19 - 23/12, kịp cho vụ sản xuất Đông Xuân.
Từ những phần quà sẻ chia đến những hạt giống, con giống mang theo hy vọng tái thiết, công tác kết nối xã hội hóa sau bão lũ đã và đang thắp lên tinh thần đoàn kết cộng đồng, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng thiên tai vững vàng vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững hơn.
Minh Duyên































Ý kiến bạn đọc