Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19

15:15, 31/08/2021

Từ ngày 27 đến 30-8, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, gồm: các đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và các phòng, văn phòng đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Lễ phát động tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk
Lễ phát động và ký kết thi đua tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội, không để dịch xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, nhiệm vụ quản lý biên giới, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; hỗ trợ, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới; các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đại diện các đội nghiệp vụ  tại Đồn Biên phòng Yók Đôn ký kết các nội dung thi đua.
Đại diện các đội nghiệp vụ tại Đồn Biên phòng Yók Đôn ký kết các nội dung thi đua.

Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng các tổ chức vững mạnh, chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội...

Đợt thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 14-8-2021 đến khi kết thúc đợt, giai đoạn và cả chiến dịch (theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh).

Lân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.