Multimedia Đọc Báo in

Cụm thi đua số 2 Biên phòng tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào Thi đua Quyết thắng

20:50, 08/09/2021

Cụm thi đua số 2 gồm Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các Đồn Biên phòng Bo Heng, Yok Đôn, Sêrêpốk.

Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Cụm quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện và đồng bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của cấp trên, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, các cuộc vận động.

Đại diện Đồn Biên phòng Bo Hen bàn giao đơn vị Cụm trưởng cho Đồn Biên phòng Yok Đôn
Đại diện Đồn Biên phòng Bo Heng bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm tiếp theo cho Đồn Biên phòng Yok Đôn.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới; triển khai trên 2.400 lượt tổ, đội với hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, mật phục; kiểm soát, đăng ký gần 8.500 lượt người và trên 6.100 phương tiện ra vào khu vực biên giới đúng quy định; các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đầy đủ giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện thường xuyên theo kế hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn tuần tra bảo vệ biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn tuần tra bảo vệ biên giới.

Các đơn vị đã tổ chức được 81 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 4.600 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ gần 2.600 lượt người; thực hiện hiệu quả các mô hình, chương trình như “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, Tay kéo biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”… Cán bộ, chiến sĩ Cụm tổ chức lao động giúp dân được 579 ngày công; cấp phát thuốc cho 300 lượt người bệnh, tiêm chủng mở rộng cho 116 trẻ em, tặng hàng nghìn suất quà cho thiếu nhi trên địa bàn…

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.