Multimedia Đọc Báo in

Công an TX. Buôn Hồ xung kích thực hiện "nhiệm vụ kép”

08:27, 08/10/2021

Thời gian qua, Công an TX. Buôn Hồ đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội.

Trung tá Lê Thị Kim Anh, Phó Trưởng Công an TX. Buôn Hồ cho biết, ngay khi dịch bùng phát lần thứ tư, Công an thị xã đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với nhiều cấp độ; phân công các lực lượng tham gia phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát, Công an thị xã đã thành lập 36 tổ công tác với 72 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra kiểm soát, truy vết, đảm bảo ANTT tại các khu cách ly, khu vực phong tỏa. Đồng thời chỉ đạo công an các xã, phường thường xuyên nắm tình hình di biến động của nhân khẩu trên địa bàn để kịp thời tham mưu xử lý, khoanh vùng và dập dịch.

Công an TX. Buôn Hồ tuần tra, kiểm soát các trường hợp ra, vào địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã thành lập các chốt kiểm soát dịch trong đó công an giữ vai trò nòng cốt. Từ ngày 15-8 đến nay, đơn vị đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện “3 tại chỗ” và trực chiến 100%. Đặc biệt, từ khi thị xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn 6 phường, 4 buôn của xã Cư Bao và mới đây là xã Ea Drông, Công an thị xã đã thành lập 8 tổ tuần tra lưu động để tuần tra thường xuyên nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định giãn cách.

 

Không chỉ tích cực tham gia trong phòng, chống dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, Công an thị xã điều tra khám phá 31/32 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm rõ 5/5 án rất nghiêm trọng; tổ chức 24 buổi tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với hơn 4.000 lượt người tham gia...

Công an thị xã đã góp phần tích cực phối hợp truy vết, xử lý các “điểm nóng” của tâm dịch. Đơn cử như: ngay sau khi phát hiện hàng chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở buôn Kmiên (xã Ea Drông), với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, lãnh đạo Công an thị xã đã tăng cường hơn 20 cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, bảo vệ khu phong tỏa, trực tiếp tham gia truy vết F1, F2, bảo đảm ANTT tại các điểm xét nghiệm sàng lọc tại xã.

Hay tại phường An Bình, Công an phường đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cách ly, khẩn trương truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2; thành lập 5 chốt kiểm soát và 2 tổ tuần tra kiểm soát chặt người, phương tiện ra, vào địa bàn.

Không chỉ tiên phong trong phòng, chống dịch COVID-19, Công an TX. Buôn Hồ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội.

Công an TX. Buôn Hồ tặng vật tự y tế cho chốt kiểm soát dịch phường Thiện An.

Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã điều tra khám phá 31/32 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm rõ 5/5 án rất nghiêm trọng; khởi tố điều tra 6 vụ, 10 bị can phạm tội về ma túy; vận động đầu thú, truy bắt thành công 6 đối tượng truy nã; tổ chức 24 buổi tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với hơn 4.000 lượt người tham gia…

Bên cạnh đó, Công an thị xã còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ tuyến đầu chống dịch; huy động nguồn lực hỗ trợ bà con khu phong tỏa, hộ nghèo. Thời gian qua, đơn vị đã vận động hỗ trợ các chốt chống dịch hơn 1.500 khẩu trang y tế, hơn 400 khẩu trang vải, 170 tấm kính chắn giọt bắn, 250 đôi găng tay, gần 200 bộ đồ bảo hộ và nhiều hàng hóa thực phẩm, nước uống…

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.