Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

14:34, 10/06/2022

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, hai đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và truyền thống Bộ đội Biên phòng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Toàn cảnh lễ ký kết
Toàn cảnh chương trình ký kết.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; huy động nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình thanh niên ở Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, khu vực biên giới; thực hiện các mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế, mở các lớp xóa mù chữ; triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Các hoạt động tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk hướng về Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới: tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc”, duy trì hiệu quả công tác kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn với các đơn vị cơ sở trong Bộ đội Biên phòng; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Các hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk: thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có Đồn Biên phòng, ở đó có Đoàn cơ sở địa phương vững mạnh”; xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn các Đồn Biên phòng thành các điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới”, lấy Bộ đội Biên phòng làm trung tâm; xây dựng, thành lập đội phản ứng nhanh trong việc tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.