Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội 584 dân vận khéo

08:07, 18/11/2022

Bám sát đặc điểm địa bàn, linh hoạt trong cách làm, những năm qua, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã khéo léo triển khai các hoạt động, mô hình dân vận hiệu quả, qua đó góp phần tạo sức bật giúp địa phương xóa hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Đồng hành giúp dân thoát nghèo

Ở buôn Buôr, xã Hòa Xuân (TP. Buôn Ma Thuột), gia đình anh Y Ngăm Niê là một trong những hộ nghèo khó nhất. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, nuôi ba con nhỏ, kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau, đứa con đầu lòng đã phải nghỉ học để phụ giúp ba mẹ làm kinh tế.

Quyết tâm đồng hành giúp gia đình vợ chồng Y Ngăm Niê thoát nghèo, Trung đoàn 584 đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Hòa Xuân xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2025 với phương án hỗ trợ cụ thể, có bản cam kết ba bên (địa phương - đơn vị - gia đình).

Cán bộ Trung đoàn 584 tặng bò giống cho gia đình anh Y Ngăm Niê.

Bên cạnh tặng 2 con bò giống, đơn vị còn hỗ trợ thêm cây giống để giúp gia đình Y Ngăm Niê tái canh diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp. Về phía xã Hòa Xuân, địa phương hỗ trợ chuồng trại, kỹ thuật; vận động kinh phí 50 triệu đồng xây nhà ở; tạo điều kiện để gia đình Y Ngăm Niê tiếp cận vốn vay ưu đãi. Anh Y Ngăm Niê bày tỏ: “Được cả bộ đội và địa phương đồng hành, vợ chồng mình sẽ cố gắng lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Tương tự, gia đình chị H’Lan Byă (buôn Buôr) không có đất sản xuất, phải đi làm thuê để mưu sinh qua ngày. Thu nhập bấp bênh, gia đình chị cũng không xây được ngôi nhà chắc chắn để ở. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị H'Lan, địa phương vận động 50 triệu đồng xây tặng nhà ở, còn Trung đoàn 584 tặng 4 con dê giống, hướng dẫn chăn nuôi. Có nơi an cư chắc chắn, lại được tiếp thêm nguồn lực, vợ chồng chị H’Lan Byă đã phát triển đàn dê lên gần chục con, cuộc sống ổn định hơn hẳn.

Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn 584 chia sẻ: “Thay vì chỉ tặng tiền và quà, đơn vị đã đi sâu vào việc tìm cách giúp dân bằng những mô hình cụ thể. Hy vọng từ nguồn hỗ trợ của đơn vị và địa phương, bà con không ngừng nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Xuân cho biết: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh dành rất nhiều sự quan tâm, đồng hành với địa phương trong các hoạt động, nhất là việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Chỉ riêng Trung đoàn 584, từ năm 2016 đến nay đã giúp 6 gia đình giảm nghèo bền vững; không chỉ vậy, hằng năm đơn vị còn hỗ trợ hàng nghìn ngày công giúp dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

"4 cùng" với dân

Tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Đình Thiện (thôn 7, là thương binh) và bà Nguyễn Thị Liên (thôn 1, mẹ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn) ở xã Ea Kiết , huyện Cư M’gar được các chiến sĩ trẻ Trung đoàn 584 về giúp gia đình dọn dẹp vệ sinh, sơn sửa nhà cửa. Đây là hai trong số nhiều gia đình chính sách trên địa bàn được đơn vị đặc biệt lưu ý mỗi dịp đơn vị hành quân về.

Lãnh đạo Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (giữa) thăm hỏi, động viên gia đình anh Y Ngăm Niê.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã triển khai 5 đợt hành quân dã ngoại "4 cùng" về địa bàn khó khăn của các huyện M’Drắk, Lắk, Krông Bông, Cư M’gar và TP. Buôn Ma Thuột. Về với bà con các buôn làng, bộ đội tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới với 2.526 ngày công tu sửa các trục đường liên thôn, liên xã; phát quang, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, phát dọn vệ sinh trường học, nhà cộng đồng; hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách; cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em…

Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn 584 khẳng định, các đợt hành quân dã ngoại với đa dạng hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trẻ thêm bám nắm địa bàn, gần gũi với bà con để từng bước trưởng thành hơn trong thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.