Multimedia Đọc Báo in

Nữ tân binh huyện M’Drắk xung phong lên đường nhập ngũ

09:50, 06/02/2023

Mai Thị Trang (26 tuổi, trú thôn 4, xã Krông Jing, huyện M’Drắk) là con út trong gia đình thuần nông có ba chị em gái. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành tài chính, với sự hoạt bát và năng động, Trang nhanh chóng tìm được công việc có thu nhập ổn định tại TP. Buôn Ma Thuột.

Cuộc sống tuy đã ổn định nhưng ước mơ trở thành người lính Cụ Hồ vẫn luôn hiện hữu, vì thế Trang mạnh dạn viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân, Trang vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ được phục vụ trong quân đội của mình sắp thành hiện thực, lo vì hai chị đã lập gia đình xa, ba mẹ chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần ở tuổi xế chiều.

Được ba mẹ, các chị động viên, khích lệ, Trang đã quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Với nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ, Mai Thị Trang trải lòng: “Bây giờ, em đủ tự tin và quyết đoán để theo đuổi ước mơ. Em cũng mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Mai Thị Trang (bên trái) vui vẻ bên mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ.

Tất bật chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để con gái yên tâm lên đường nhập ngũ, bà Đoàn Thị Loan, mẹ của Trang không giấu niềm vui, tự hào khi con gái sắp trở thành người lính.

“Khi biết con viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, gia đình cũng không quá bất ngờ và cũng không quá lo lắng, bởi con đã tự lập, trưởng thành. Ba mẹ chỉ động viên con, dù môi trường nào, hoàn cảnh nào, con cũng phải nỗ lực cố gắng”, bà Loan chia sẻ.

Năm 2023 huyện M’Drắk được giao tuyển chọn 150 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 126 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 24 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trong số các tân binh nhập ngũ lần này chỉ có Mai Thị Trang là nữ tân binh, cô cũng là nữ tân binh đầu tiên của huyện M’Drắk tham gia nghĩa vụ quân sự.

Sự Diệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) "Đánh thức" du lịch rừng
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 507.000 ha rừng, là nơi đầu nguồn của nhiều hệ thống sông suối lớn, sở hữu nhiều ghềnh thác đẹp cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, hệ động thực vật phong phú. Với những lợi thế to lớn đó, tỉnh đang xúc tiến để khai mở “mỏ vàng” này cho hoạt động du lịch sinh thái.