Multimedia Đọc Báo in

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường, dẫn dắt dân tộc ta

14:25, 19/05/2010
Ngày 18-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010).
Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Trước đó, sáng 18-5, đoàn lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.
Chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ôn lại sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khẳng định những tư tưởng của Người là di sản vô giá của Đảng và dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. “Giá trị thực tiễn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, nói đi đôi với làm”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta quyết tâm thực hiện thành công, hiện thực hóa những di huấn của Người trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh, với hành trang là chủ nghĩa yêu nước – nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp  bức trên toàn thế giới. Đặt cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trong quỹ đạo của cách mạng vô sản và là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đó là con đường cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sống, chiến đấu, lao động, học tập làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Bác Tôn Đức Thắng được Quốc hội khóa 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 7-1960). Ảnh: TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Bác Tôn Đức Thắng được Quốc hội khóa 2 bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 7-1960). Ảnh: TL
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là một biểu tượng nổi bật về tinh thần quả cảm của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên giá trị và có tác động mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới ngày nay. “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một dấu ấn lớn trong sự phát triển chung của nhân loại và lịch sử dân tộc Việt Nam”, bà Katherine Muller Marin khẳng định.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc