Multimedia Đọc Báo in

Phát hiện khảo cổ tại thành phố Buôn Ma Thuột

09:09, 08/07/2011

Trong tháng 4-2011, khi dọn dẹp để tiến hành xây dựng tường rào công trình kiến trúc Bảo tàng mới của Dak Lak, công nhân xây dựng phát hiện một khối đá lạ, hình chữ nhật, chiều rộng 102 cm, chiều dài lại là 90cm, cao 25cm. Sự việc được thông tin cho cán bộ Bảo tàng tỉnh. Qua khảo sát, khối đá được xác định là một Yoni bằng đá sa thạch.

Yoni đá.
Yoni đá.

Nguyên là một khối phối ngẫu tượng giữa Yoni và Linga, tên gọi của người Chăm để chỉ biểu tượng âm vật của người phụ nữ và biểu tượng dương vật của người đàn ông trong tục thờ sinh thực khí ở người Chăm và một số cư dân nông nghiệp Đông Nam Á xưa, cầu mong sự sinh sôi nảy nở (cầu phồn thực). Người Chăm gọi biểu tượng hợp nhất này là Mukha-Linga. Biểu tượng này hiện chỉ còn chiếc Yoni đã bị vỡ mất một phần, nhưng vẫn còn đầy đủ hình dáng cách điệu của một chiếc Yoni, phần để khớp với chiếc Linga nhằm tạo nên sự hài hòa âm dương khởi sự một bản năng thiêng liêng của con người và muôn loài trong vũ trụ, đó là sự sinh tồn. Hiện vật đã được đưa về lưu giữ tại Bảo tàng Dak Lak.

Lê Văn Dậu

Ý kiến bạn đọc