Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

17:22, 24/04/2013

Chiều 24-4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2012 đến năm học 2014-2015. Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê K'dăm chủ trì Hội nghị.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê K'dăm phát biểu tại Hội nghị

Qua 2 năm thực hiện Nghị định, toàn tỉnh đã hỗ trợ miễn, giảm học phí và chi phí học tập cho trên 671.000 lượt học sinh, sinh viên (HSSV) và cấp sách giáo khoa, vở viết kịp thời, đúng đối tượng cho trên 458.000 lượt học sinh phổ thông với tổng kinh phí trên 491 tỷ đồng. Cụ thể: Chi miễn, giảm học phí cho 222.383 lượt HSSV với kinh phí 147.535 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập 449.365 lượt em với kinh phí 182.620 triệu đồng; cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập cho 458.644 lượt học sinh phổ thông, kinh phí trên 161 tỷ đồng...

a
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị cũng nêu lên một số vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị định như: Công tác chi trả, hỗ trợ còn chậm; hồ sơ, thủ tục còn rườm rà, phức tạp; kinh phí trung ương phân bổ chậm và thiếu...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê K'dăm ghi nhận những kết quả mà các địa phương đã thực hiện được. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện; các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận hồ sơ và khẩn trương chi trả kịp thời, đúng đối tượng cho HSSV theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh học sinh nắm rõ và kịp thời các nội dung hỗ trợ...

 Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.