Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin được mùa hồ tiêu

08:40, 26/03/2012

Hiện nay, người dân huyện Cư Kuin đang hối hả bắt tay vào thu hoạch hồ tiêu. Điều đáng mừng là vượt qua những khó khăn về dịch bệnh và chăm sóc tiêu, năm nay hồ tiêu tại địa phương không chỉ được mùa mà giá cả cũng cao hơn hẳn mọi năm.

Vụ tiêu năm nay, gia đình anh Trần Văn Tiến ở thôn 25 xã Ea Ning có gần 3 sào cho thu hoạch, với trên 300 trụ tiêu. Hiện gia đình anh đã thu hoạch gần xong số diện tích nói trên, với năng suất bình quân đạt 5 tạ/sào. Không những được mùa mà giá tiêu vụ này cũng đạt mức cao (gần 120.000 đồng/kg) nên sau khi trừ tất cả chi phí đầu tư, gia đình anh Tiến còn thu lãi gần 170 triệu đồng. Tương tự, hơn 7 sào tiêu của gia đình ông Nguyễn Văn Song ở thôn 7, xã Ea Bhôk cũng đã cho thu hoạch với năng suất cao, dự kiến sản lượng tiêu của gia đình đạt khoảng 3,8 tấn. Ông Song chia sẻ: “Vừa được mùa, lại trúng giá nên năm nay gia đình tôi cũng thu được số tiền cả trăm triệu đồng từ vườn tiêu”.

Hiện nay, toàn huyện Cư Kuin có tổng diện tích tiêu lên tới gần 1.500 ha, trong đó diện tích tiêu kinh doanh chiếm 595,3 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Ea Bhôk, Ea Ning, Ea Hu… Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn đang tiếp tục tiến hành thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2011-2012, với năng suất bình quân đạt gần 3 tấn/ha, dự kiến vụ tiêu này toàn huyện sẽ thu được tổng sản lượng gần 3.000 tấn.

Trong thời gian qua, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức điều tra khảo sát, đánh giá hiệu quả kinh tế của cây tiêu tại một số vườn trên địa bàn. Qua điều tra cho thấy tiêu được trồng trên trụ sống chiếm khoảng 10% diện tích, mật độ trồng tiêu trung bình tại các điểm điều tra là 1.628 trụ/ha. Công tác phòng trừ sâu bệnh hại cho cây được quan tâm thường xuyên; các bệnh như rệp sáp, rệp xanh, bệnh lá vàng chết chậm hay héo lá chết nhanh…được phòng trừ kịp thời, đến nay tính trung bình tại một số điểm điều tra, số lượng cây bị hại chiếm khoảng 36%. Ngoài ra, các cấp hội đoàn thể trên địa bàn đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho bà con vay vốn theo từng chương trình ưu đãi tạo nguồn vốn cho bà con dầu tư chăm sóc vườn tiêu. Ông Nguyễn Văn Khôi, Quyền Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cư Kuin cho biết: Hằng năm, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện và Trạm Bảo vệ thực vật đã tổ chức các lớp tập huấn về cách trồng, chăm sóc tiêu cho người dân nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng những mô hình sản xuất tiêu năng suất và chất lượng. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, bà con đã biết áp dụng các chế phẩm sinh học để ủ phân hữu cơ bón cho tiêu nên hạn chế được sâu bệnh, giảm chi phí về công lao động để mang lại năng suất và sản lượng cao, góp phần giúp bà con trang trải cuộc sống. 

Quỳnh Liên


Ý kiến bạn đọc