Thực phẩm đứng yên trước biến động của giá xăng
Từ 7-3, giá xăng được điều chỉnh tăng 2.100 đồng/lít khiến nhiều người lo ngại giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ “té nước theo xăng” . Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá các loại thực phẩm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột vẫn giữ nguyên, thậm chí các loại rau xanh còn có xu hướng giảm nhẹ…
Thực phẩm đứng giá, rau xanh giảm nhẹ
Bắt đầu từ ngày 7-3, xăng dầu đồng loạt tăng giá, kéo theo phí vận chuyển hàng hóa tại địa bàn Dak Lak cũng tăng lên. Theo các tiểu thương tại chợ Buôn Ma Thuột, hơn một tuần trở lại đây, các chủ xe chở thuê hàng hóa, rau củ, thực phẩm từ ngoại tỉnh về đã tăng giá vận chuyển lên từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/thùng hàng/chuyến (tùy loại). Dù vậy, tiểu thương ở các chợ vẫn chưa tăng giá thực phẩm, trong đó, giá các mặt hàng hải sản vẫn giữ nguyên, cá rô phi 45.000 đồng/ kg, cá diêu hồng 50.000 đồng, mực ống 180.000 đồng /kg. Giá các loại thịt cũng không có gì thay đổi, thịt heo ba rọi 90.000 đ/kg, thịt bò 180.000 đ/kg, gà công nghiệp 60.000 đồng/ kg. Bên cạnh đó, các mặt hàng rau, củ có sức tiêu thụ mạnh nhưng giá cả không mấy biến động, thậm chí, nhiều loại còn có xu hướng giảm nhẹ như cải ngọt 6.000 đồng/kg, giảm còn 5.000 đồng/kg, dưa leo 10.000 đồng/kg giảm còn 8.000 đồng/kg… Riêng các loại củ có giá khá mềm: cà rốt 8.000 đồng/ kg, củ cải 6.000 đồng/ kg. Lý giải về việc này, chị H- một tiểu thương chợ Buôn Ma Thuột cho hay, giá vận chuyển tăng nên rất khó bán, phần thì người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, sức mua chậm, phần thì phải cạnh tranh với các siêu thị nên vẫn không dám cộng chi phí vận chuyển vào giá bán. Còn chị T, chủ một sạp thực phẩm tươi sống tại chợ Tân Thành cho biết, giá các loại rau, củ bán ra ở chợ chủ yếu có nguồn cung từ địa phương, do mùa này thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào nên dù xăng dầu có tăng giá, các chủ đầu mối rau, củ cũng không dám tăng vì sợ mất khách. Riêng các mặt hàng thực phẩm đóng gói, bao bì thì dù nhà phân phối chưa đả động gì đến việc tăng giá nhưng hiện, đã cắt giảm đi nhiều khoảng hoa hồng đối với các đại lý. Chị mới nhập về lô hàng bột ngọt, hoa hồng chỉ còn 1 gói (500 gam)/thùng thay vì 2 gói/thùng như trước đây.
Không chỉ các mặt hàng tươi sống giữ nguyên giá cũ mà một số loại gạo nhập từ miền Nam, dù giá vận chuyển tăng thêm 6.000 đồng/tạ nhưng giá bán ra cũng không có gì thay đổi, cụ thể, gạo Đài Loan (Trung Quốc) có giá 18.000 đồng/kg, hương lài 17.000 đồng/kg, tài nguyên 16.000 đồng/kg. Chị L - chủ sạp gạo tại chợ Buôn Ma Thuột nhẩm tính, xăng dầu tăng giá, cứ đà này, trung bình mỗi tháng chị phải chi thêm trên 300.000 đồng trả phí vận chuyển hàng hóa, trong khi đó, giá gạo bán ra vẫn không dám tăng vì muốn giữ chân khách, thành ra, buôn bán bây giờ trở nên khó khăn hơn, lời lãi chẳng được bao nhiêu…
Không để giá cả “phi mã” theo giá xăng
Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc tăng giá xăng sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng thêm 0,85%. Để kiểm soát giá “hậu” tăng giá xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Nhà nước đã chia sẻ với người dân và doanh nghiệp khi điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu bằng 0% và quỹ bình ổn giá cũng đã được sử dụng hết, do đó, phải điều chỉnh tăng giá cho phù hợp. Trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh giá, liên Bộ Tài chính - Công thương cũng đã cân nhắc kỹ với mục tiêu kiềm chế lạm phát là ở 1 con số. Tới đây, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra, kiểm soát về giá, trong đó có xăng dầu và những mặt hàng thiết yếu khác, nhằm công khai minh bạch, khắc phục tình trạng “té nước theo mưa”... Cùng với sự nỗ lực cả các ngành chức năng, Chi cục quản lý thị trường tỉnh cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu về việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết. Bên cạnh đó, chi cục đã tổ chức các đội quản lý túc trực và kiểm soát 24/24 giờ đối với các đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc…
Xăng dầu tăng giá kéo theo nỗi lo lắng của người dân địa phương về giá cả các mặt hàng trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu có thể “phi mã” theo giá xăng. Song, trái với dự đoán của nhiều người, đến thời điểm này, giá thực phẩm vẫn giữ nguyên, trong đó nhờ có sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của cơ quan chức năng, từ đó, người tiêu dùng cũng phần nào yên tâm hơn, ít nhất là trong thời điểm này.
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc