Multimedia Đọc Báo in

Tiết kiệm điện: Hiệu quả từ những cách làm

08:47, 30/03/2012

Bố trí ca, kíp, cải tiến dây chuyền sản xuất hợp lý; thay thế các thiết bị lạc hậu tiêu tốn nhiều điện năng bằng các thiết bị tiên tiến; tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên… là những biện pháp mà khách hàng sử dụng điện đã và đang áp dụng, bước đầu mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tại Công ty Cổ phần Mía đường 333, các khâu sản xuất đều được cải tiến để tiết kiệm điện.

Một trong những đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao trong tiết kiệm điện có thể kể đến là Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk (huyện Cư M’gar). Ông Cao Văn Tứ, Chủ tịch Công ty cho biết: tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là một trong những việc làm luôn được công ty quan tâm thực hiện. Để tiết kiệm điện hiệu quả, công ty đã phối hợp cả hai biện pháp kỹ thuật lẫn hành chính. Theo đó, trước khi triển khai, Công ty đã tổ chức kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ năng lượng tiêu hao trên từng loại thiết bị sản xuất có dùng điện để có những điều chỉnh cho phù hợp. Trên cơ sở yêu cầu công việc và tình hình tiêu thụ điện của từng phòng, ban, đội sản xuất, ban giám đốc Công ty sẽ “khoán” sản lượng cho từng đơn vị. Vào ngày 15 hàng tháng, tổ phụ trách điện của Công ty  tiến hành kiểm tra, chốt chỉ số tiêu thụ điện của từng bộ phận, nếu thấy sử dụng điện quá mức cho phép mà không có lý do chính đáng thì bộ phận đó phải tự bỏ tiền túi ra thanh toán tiền điện; đồng thời Công ty cũng đề nghị Điện lực Cư M’gar (đơn vị quản lý trực tiếp) có biện pháp xử lý, khắc phục. Riêng xưởng chế biến cà phê, xưởng sản xuất phân vi sinh và trại chăn nuôi là những đơn vị sử dụng nhiều điện năng, ban giám đốc yêu cầu hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm (từ 9h30 đến 11h30 và từ 17h00 đến 20h00), chuyển sang sử dụng điện giờ thấp điểm (từ 22h00 đến 4h00 hôm sau). Từ cách làm này, mỗi năm Công ty đã tiết kiệm được một khoản kinh phí không nhỏ. Cụ thể: năm 2010 Công ty tiêu thụ khoảng 869.000kW điện, số tiền phải trả 950 triệu đồng; năm 2011 chỉ tiêu thụ hơn 618.000kW, số tiền phải trả khoảng 736 triệu đồng, đã tiết kiệm được trên 251.000kW điện, tương đương hơn 213 triệu đồng so với năm 2010. Việc áp dụng chế độ sản xuất vào giờ thấp điểm còn đem lại nhiều lợi ích khác, nhất là chất lượng điện ổn định hơn, góp phần đáng kể vào việc tránh quá tải cho lưới điện, kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Tại Công ty Cổ phần Mía đường 333 (huyện Ea Kar) – đơn vị đã tự sản xuất được điện phục vụ cho công việc, mỗi năm chỉ sử dụng lượng điện nhỏ từ điện lưới quốc gia, nhưng vẫn luôn chú trọng đến việc sử dụng điện tiết kiệm. Tính đến thời điểm này, Công ty đã có một số sáng kiến, giải pháp kỹ thuật tiết kiệm điện mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: “Cải tạo một số sơ đồ khởi động động cơ điện không đồng bộ ba pha”, “Quản lý năng lượng, thực hiện việc nâng cấp, cải tiến hợp lý hóa dây chuyền công nghệ”, “Lắp đặt hệ thống cắt tải tự động để bảo vệ máy phát và dây chuyển sản xuất”. Chỉ tính riêng giải pháp “Cải tạo một số sơ đồ khởi động động cơ điện không đồng bộ ba pha” đã thay đổi, cải tạo một số đầu nối, mạch điện khởi động cho động cơ để phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của nhà máy đường cũng đã tiết kiệm cho Công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chưa kể, trước khi áp dụng giải pháp này, trung bình mỗi ngày có từ 2-3 sự cố liên quan đến điện, làm gián đoạn sản xuất của hệ thống dây chuyền nhà máy, kéo theo nhiều thiệt hại, như: mất đường “vô hình” do nước mía bị chuyển hóa vì không được bơm đến các khâu xử lý khác; mía không ép kịp thời làm giảm lượng đường; không có bã mía phục vụ hoạt động của lò hơi nên phải bổ sung các nguyên liệu khác như củi, vỏ điều, dầu và điện… Sau khi áp dụng giải pháp này, sơ đồ điện được cải tạo đơn giản, thuận tiện cho việc vận hành, dễ dàng kiểm tra, dễ phát hiện hư hỏng để sửa chữa.

Theo Công ty Điện lực Dak Lak, trong năm 2011, đơn vị đã chú trọng nhiều đến việc thực hiện Chương trình tiết kiệm điện, tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Công thương ban hành chỉ thị về tiết kiệm điện, kiểm tra tình hình tiết kiệm điện trên địa bàn; làm việc với các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 30.000kWh/tháng trở lên để thỏa thuận về việc tiết kiệm và sử dụng điện hợp lý… Nhờ đó, đã tiết kiệm được khoảng 7,32 triệu kWh điện, góp phần giảm công suất phụ tải trong mùa khô, bảo đảm đủ điện cung ứng cho khách hàng.

Lê Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.