Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực vì một “Thị trường sạch”

08:06, 11/06/2012

Cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng mạnh, nên hiện nay, bất cứ sản phẩm hàng hóa nào trên thị trường cũng có thể làm giả, làm nhái với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì thế, công cuộc chống gian lận thương mại cũng trở nên gian nan hơn đối với các lực lượng chức năng…

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Thời gian qua, trên địa bàn Dak Lak, hàng giả, hàng nhái được phát hiện, xử lý gồm nhiều chủng loại, trong đó chủ yếu là hàng tiêu dùng và thời trang như quần áo, giày dép, nịt da, túi xách, mắt kính, mỹ phẩm, linh kiện điện tử, rượu, thực phẩm… Các mặt hàng này ngày càng được làm tinh vi và  khó phát hiện hơn. Nhiều loại trong số đó được dán nhãn mác, bao bì, logo tương tự hàng hóa của nước ngoài nhưng lại bán với giá rất rẻ. Thậm chí, một số mặt hàng có thương hiệu trong nước cũng bị làm nhái như áo Việt Tiến, mũ bảo hiểm Sơn, rượu Vodka… Theo một số cán bộ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT): trước đây, hàng giả chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nay lấn  sang các mặt hàng điện tử, công nghệ có giá trị cao như linh kiện điện thoại di động, ô tô, xe máy, nón bảo hiểm Sơn bị nhái y hệt, về hình thức giống đến 90% hàng thật, hay như logo thương hiệu áo Việt Tiến bị nhái với kiểu viết tắt tương tự.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại một đại lý kinh doanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại một đại lý kinh doanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Tiếp tay cho những thủ đoạn trên, việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm cũng có xu hướng gia tăng và diễn ra phức tạp, đặc biệt là thuốc lá, nước giải khát, hàng tiêu dùng… luôn chiếm tỉ lệ lớn. Trong đó riêng mặt hàng thuốc lá ngoại, theo Nghị định số 76/NĐ-CP/2010 sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/ NĐ-CP  quy định thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng cấm, nếu vận chuyển, buôn bán trên 150 cây (tức 1.500 bao) thì bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu càng liều lĩnh, bất chấp các quy định của pháp luật, lén lút tuồn hàng về tiêu thụ tại Dak Lak với số lượng lớn; cơ quan QLTT địa phương đã tịch thu hàng nghìn gói thuốc Jet. Theo ông Nguyễn Đạo Chí, Chi cục QLTT tỉnh: các đối tượng vận chuyển thuốc lá cấm thường hoạt động rất tinh vi và luôn thay đổi giờ giấc, địa điểm một cách bất thường để đối phó với lực lượng chức năng như: sử dụng phương tiện xe khách, xe tải và chọn thời điểm đêm khuya để giao hàng, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng theo dõi, chặn bắt…

Nỗ lực vì một “Thị trường sạch”

Ông Giao Thanh Tùng - Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh cho biết: để góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng (NTD), Chi cục QLTT tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp: phân công các đội trực thuộc bám sát địa bàn, túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ, nhất là ở các tuyến vùng xa, các điểm giao thông huyết mạch, cửa ngõ ra - vào thành phố để kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Chi cục còn bố trí hai đội QLTT tiến hành kiểm tra đột xuất các đại lý lớn, các trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên  địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn hàng lậu. Qua đợt phát động thi đua đặc biệt 55 ngày đêm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành (3-7-1957), từ 1-3 đến 31-5-2012, Chi cục QLTT tỉnh đã mở đợt ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử phạt 274 vụ vi phạm thương mại, gồm 28 vụ hàng cấm, 99 vụ hàng giả, 28 vụ hàng lậu, 89 vụ về giá..., phạt hành chính trên 777 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá gần 81 triệu đồng. Trong đó, đáng chú ý là đã chặn bắt được nhiều vụ vận chuyển thuốc lá Jet bằng xe khách, xe tải vào ban đêm, tịch thu hơn 1.350 cây, xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.

Thói quen dễ dãi khi mua hàng cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật của NTD đã vô tình tạo điều  kiện cho các hành vi gian lận thương mại tồn tại. Với sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc chống hàng giả, lậu trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Tuy vậy, để góp phần ngăn chặn có hiệu quả hàng lậu, hàng cấm len lỏi trên thị trường, thiết nghĩ, NTD nên cẩn trọng hơn khi mua hàng, chý ý nhãn mác, nguồn gốc và các thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, cùng với trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong quá trình chọn lựa, mua sắm…

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc