Multimedia Đọc Báo in

Mong sớm có công trình cấp nước tập trung

06:46, 24/09/2010

Trên 30% số hộ dân trong xã bị thiếu nước vào mùa khô, nhiều giếng nước ở khu trung tâm xã bị ô nhiễm nặng…, đó là thực trạng nước sinh hoạt ở xã Quảng Điền (huyện Krông Ana) hiện nay.

Toàn xã có 1.558 hộ, 7.402 khẩu, từ trước đến nay nguồn nước sinh hoạt của người dân ở đây chủ yếu là nước giếng và nước sông, còn các giếng đào thì chỉ khoảng 15 – 20m là gặp đá bàn nên vào mùa khô hay bị cạn nước, mùa mưa thì nước đục, chưa kể, nhiều giếng ở khu vực trung tâm xã nước bị ô nhiễm nặng. Theo phản ánh của nhiều người thì nguồn nước ở đây có mùi hôi, có váng, nếu pha trà thì khoảng một giờ sau, nước trà chuyển thành màu đỏ sẩm. Chị Huỳnh Thị Thi ở thôn 3 cho biết, gia đình đã khoan giếng, nhưng thấy nước có mùi hôi nên chỉ dùng để tắm giặt, lau nhà, nước ăn thì phải đi xin ở nơi khác. Chị mong địa phương và cấp trên đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung trong xã nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm có nguồn nước sạch sử dụng lâu dài. Cũng nằm trong tình cảnh ấy, anh Lê Văn Tâm (thôn 3) phải lấp một giếng đào vì nước rất hôi, không sử dụng được, anh mới khoan một giếng khác, nước vẫn có mùi hôi nhưng mức độ nhẹ hơn. “Dùng nước không hợp vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng người dân ở đây vẫn phải sử dụng vì không còn nguồn nước nào khác”, anh Tâm nói. Hiện, khu vực trung tâm xã có mật độ dân cư sinh sống khá đông, hình thành nên những khu bàn cờ và hầu như nhà nào cũng có giếng, công trình vệ sinh, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm nên khó tránh khỏi tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm. Theo ông Lê Đức Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết, có khoảng 1/3 hộ dân trong xã vào mùa khô không có nước sinh hoạt, phần lớn phải đi xin nước ăn, còn tắm giặt thì dùng nước sông. Vì thế nên người dân ở đây rất mong có nước sạch mà chính quyền địa phương thì chỉ biết chờ vào Nhà nước chứ không có khả năng xây dựng công trình.

 

Thuận Nguyễn

 


Ý kiến bạn đọc