Multimedia Đọc Báo in

Hội Phụ nữ thị trấn M'Drak: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

09:29, 19/06/2015
Trong những năm qua, cùng với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn M’Drak (huyện M’Drak) đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng phong trào hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tham quan mô hình trồng hoa của gia đình chị Nguyễn Thị Thuần ở tổ dân phố 12, thị trấn M'Drak.
Tham quan mô hình trồng hoa của gia đình chị Nguyễn Thị Thuần ở tổ dân phố 12, thị trấn M'Drak.

Hội LHPN Thị trấn M’Drak hiện có 1.017 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội trực thuộc; trong đó, 312 hội viên là công nhân viên chức, 336 chị là phụ nữ nông thôn, 369 chị là tiểu thương. Với đặc điểm hội viên thuộc nhiều đối tượng khác nhau, để các phong trào thi đua thật sự đi vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, công tác, lao động, sản xuất của mỗi hội viên, Hội LHPN thị trấn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với từng đối tượng hội viên như: phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; phụ nữ nông thôn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; phụ nữ tiểu thương đẩy mạnh phát triển đa dạng các mặt hàng buôn bán,…; đồng thời, lồng ghép tổ chức tuyên truyền, học tập các nội dung, chuyên đề bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chi hội, tổ nhóm; lồng ghép vào các hội thi, các buổi họp dân... Từ đó, thu hút 100% hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng, số chị em đăng ký thực hiện các phong trào thi đua tăng lên hằng năm. Năm 2014, thị trấn M’Drak có 1.034 hội viên phụ nữ (chiếm 80,3%) đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Bà Đào Thị Tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn M’Drak, cho biết: Trong các phong trào thi đua thì việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được 100% cán bộ, hội viên “làm theo” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như: Tiết kiệm chi tiêu trong cơ quan, đơn vị, gia đình; xây dựng các mô hình thực hành tiết kiệm “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”…; qua đó đã vận động được 2 triệu đồng, 50 kg gạo, 2.000 kg thóc giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập” được 12/12 chi hội thực hiện hiệu quả, đã xây dựng được nguồn quỹ tạo việc làm cho chị em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12 triệu đồng giúp 7 chị vay. Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng giúp 137 lượt hộ vay; tín chấp với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi cho 40 hội viên với số tiền 400 triệu đồng; tiếp tục xây dựng và củng cố các mô hình tiết kiệm phù hợp với đặc điểm từng chi hội, phấn đấu mỗi chi hội thực hiện ít nhất một hình thức tiết kiệm. Đến nay, Hội LHPN thị trấn M’Drak có 13 nhóm Tín dụng tiết kiệm với số tiền 55 triệu đồng cho 21 chị vay, 8 tổ hùn vốn số tiền 320 triệu đồng với 52 chị tham gia, 2 tổ hùn thóc mỗi năm thu được 10 tấn thóc với 20 chị tham gia. Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ hội viên tập huấn kiến thức sử dụng vốn vay, phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội thảo kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật… để hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Riêng năm 2014, Hội LHPN thị trấn đã giúp 44 hộ do hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ được vay các nguồn vốn, giúp 3 phụ nữ thoát nghèo. Điển hình như chị Tiêu Thị Thinh (ở Tổ dân phố 6, thị trấn M’Drak) được hỗ trợ vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội và 10 triệu đồng từ nguồn vốn tạo việc làm của Hội LHPN tỉnh, nhờ vậy, gia đình chị đã sửa sang nhà cửa và đầu tư phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN thị trấn M’Drak đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến cuối năm 2014, thị trấn M’Drak chỉ còn 60 hộ nghèo, giảm 14 hộ nghèo so với năm 2013 (trong đó có 8 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo), có 1.260 hộ gia đình văn hóa, chiếm 91,7%, tăng 40 hộ so với năm 2013; 12/12 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, tăng 3 đơn vị so với năm 2013.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.