Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp:

Dân di cư tự do tiếp tục tăng

19:51, 23/06/2021
Từ đầu năm đến nay, tình trạng dân di cư tự do tiếp tục gia tăng trên địa bàn huyện Ea Súp, với 65 người đến địa phương.
 
Cụ thể, dân di cư tự do đến xã Cư Kbang 44 người, xã Cư Mlan 21 người. Hiện toàn huyện có 5.507 người dân di cư tự do chưa được sắp xếp, bố trí, trong đó, xã Cư Mlan: 2.748 người, Ea Lê: 799 người, Ea Rốc: 211 người và Cư Kbang: 1.749 người. 
 
Lán trại người dân di cư tự do dựng lên để canh tác trên địa bàn xã Cư Kbang, huyện Ea Súp
Lán trại do người dân di cư tự do dựng lên để canh tác trên địa bàn xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. (Ảnh: Sỹ Hưng)
 
Dân di cư tự do chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Mông, Tày, Nùng từ các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc vào và số ít ở các huyện khác sang. Tình trạng này dẫn đến nạn xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp, gây áp lực cho công tác quản lý dân cư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Thời gian qua, huyện Ea Súp đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý người dân di cư tự do vào địa bàn, tuy nhiên công tác này gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, người dân thường xuyên thay đổi nơi ở, canh tác.

Minh Chi


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.