Multimedia Đọc Báo in

Chile vô địch Copa America 2016

20:15, 27/06/2016

Sáng 27-6, trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Mỹ (Copa America) 2016 đã diễn ra cực kỳ căng thẳng và quyết liệt giữa hai đội tuyển Argentina và Chile. Kết thúc 120 phút thi đấu chính thức, hai đội phải quyết định số phận trận đấu trên chấm luân lưu, Chile thắng 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch.

Ở giây thứ 20 của trận đấu, Banega đã đe dọa nhà đương kim vô địch bằng một cú sút xa chéo góc đi chệch cột dọc. Tiếp đó, Messi có một cú sút phạt trực tiếp, nhưng không thắng được thủ thành Claudio Bravo - người đã khá hiểu anh nhờ cùng thi đấu dưới màu áo câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha).

Đến phút 21, Higuain lao xuống đối mặt thủ môn Bravo, "số 9" đã bấm bóng chệch cột dọc góc xa đầy đáng tiếc! Medel trong nỗ lực theo bóng đã lao vào cột dọc và bị thương. 7 phút sau tình huống ấy, Argentina được chơi hơn người khi Diaz cố tình cản Messi và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên đến cuối hiệp một, tỷ số về thẻ đỏ đã được cân bằng khi Marcos Rojo vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Vidal và bị đuổi khỏi sân.

Tiền đạo Messi sút hỏng quả penalty đầu tiên của đội Argentina .

Sang hiệp hai, trong khi hàng công Chile bắt đầu ép sân thì ở phía bên kia sân, Messi vẫn bị khóa chặt trong khi Gonzalo Higuain tiếp tục gây thất vọng bởi sự mờ nhạt của mình và huấn luyện viên Gerrardo Martino đã phải rút anh ra để đưa Kun Aguero vào sân. Tuy nhiên, chính Aguero sau đó cũng bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn khi đối mặt với Bravo.

Tỉ số 0-0 buộc hai đội phải đá thêm 30 phút hiệp phụ. Đến phút 100, Argentina lại có cơ hội cực kỳ ngon ăn khi Messi chuyền bóng để Aguero đánh đầu cực kỳ hiểm hóc nhưng Bravo còn xuất sắc hơn với cú bay người cứu thua hết sức ngoạn mục.

Phút 104, Alexis Sanchez được đưa ra sân, và thay vào đó là cầu thủ có thiên hướng phòng ngự Gato Silva. Sau đó, đến lượt chân sút Eduardo Vargas cũng rời sân. Chile có vẻ như sẵn sàng cho loạt đá luân lưu. Trái lại, Argentina muốn dứt điểm ngay trong thời gian thi đấu chính thức khi đưa lá bài cuối cùng Erik Lamela vào thay Banega ở phút 111.

Kết thúc 120 phút thi đấu chính thức, hai đội phải quyết định số phận trận đấu trên chấm luân lưu. Thần may mắn đã không mỉm cười với người Argentina, Messi đá hỏng và Biglia không thắng được thủ thành Bravo. Kết quả sút luân lưu Chile thắng 4-2, bảo vệ thành công chức vô địch.

Các cầu thủ Chile đã bảo vệ thành công ngôi vô địch đã giành được năm 2015.

* Trước đó, ngày 26-6, đội tuyển Colombia đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội chủ nhà Mỹ để giành hạng 3 của Copa America 2016.

Trước trận đấu, do đã từng bị thua đối thủ 0-2 ngay tại trận mở màn Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Mỹ (Copa America) 2016 nên tuyển Mỹ bị đánh giá thấp hơn hẳn. Và một lần nữa, Colombia đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi tiếp tục giành chiến thắng 1-0 tại trận tranh hạng 3.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên, cả 2 đội đã có khá nhiều cơ hội để ghi bàn. Ngay ở phút thứ 5, sau khi vượt qua hàng loạt hậu vệ của Colombia, Booby Wood đã có một pha dứt điểm vọt xà ngang khung thành đối thủ. Không dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, Dempsey cũng có một cú sút ở cự li rất gần, nhưng hàng phòng ngự của đội khách đã chiến thắng.

Đến phút thứ 30, Bacca đã dập tắt những nỗ lực của phía đội chủ nhà bằng một pha dứt điểm cận khung thành đối phương. Góp phần vào bàn thắng này cũng phải kể đến đường chuyền đẹp mắt của James Rodriguez.

Hiệp 2 ghi nhận sự nỗ lực ghi bàn từ phía đội tuyển Mỹ, tuy nhiên thủ thành David Ospina cũng tỏ ra rất xuất sắc khi cản phá thành công nhiều cú dứt điểm hiểm hóc. Nhưng vận may đã không mỉm cười với đội chủ nhà. Tại phút bù giờ thứ 3, Michael Orozco của Mỹ và Arias của Colombia còn phải nhận thẻ đỏ sau khi va chạm với nhau. Kết thúc trận đấu, Colombia đã xuất sắc chiến thắng và xếp hạng 3 của Copa America năm nay.

Copa America 2016 được tổ chức ở nước Mỹ (lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia ngoài khu vực Nam Mỹ) nhằm kỷ niệm 100 năm ra đời của COMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ), với sự tham gia của 16 đội bóng; trong đó, 10 đội Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Pere, Ecuador và Colombia) và 6 đội CONCACAF (chủ nhà Mỹ, Mexico, Jamaica, Costa Rica, Haiti và Panama).

Thế Hùng (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc