Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

11:08, 01/11/2010
80 phiến quân Taliban bị tiêu diệt tại Afghanistan; Brazil có nữ Tổng thống đầu tiên; Đã có chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Pháp đến Iraq;…
Một quan chức Afghanistan ngày 30-10 cho biết 80 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt khi đang tìm cách tấn công một đơn vị chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần khu vực biên giới giáp Pakistan. Theo nguồn tin của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ở Afghanistan (ISAF), phiến quân Taliban mở cuộc tấn công vào rạng sáng 30-10 bằng súng phóng lựu, súng cối và vũ khí loại nhỏ, làm năm binh sỹ ISAF bị thương. Nhiều khả năng các tay súng từ Pakistan đã vượt biên giới sang Afghanistan để thực hiện vụ tấn công.
Một quan chức Afghanistan ngày 30-10 cho biết 80 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt khi đang tìm cách tấn công một đơn vị chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần khu vực biên giới giáp Pakistan. Theo nguồn tin của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ở Afghanistan (ISAF), phiến quân Taliban mở cuộc tấn công vào rạng sáng 30-10 bằng súng phóng lựu, súng cối và vũ khí loại nhỏ, làm năm binh sĩ ISAF bị thương. Nhiều khả năng các tay súng từ Pakistan đã vượt biên giới sang Afghanistan để thực hiện vụ tấn công.
Ứng viên đảng Lao động cầm quyền, bà Dilma Rousseff, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hôm 30-10. Các quan chức bầu cử Brazil đã chính thức tuyên bố ứng viên Rousseff là người chiến thắng sau khi bà giành 55,7% số phiếu ủng hộ, so với 44,3% số phiếu của ứng viên đối lập Jose Serra, với 95% số phiếu được kiểm.
Ứng viên Đảng Lao động cầm quyền, bà Dilma Rousseff sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hôm 30-10. Các quan chức bầu cử Brazil đã chính thức tuyên bố ứng viên Rousseff là người chiến thắng sau khi bà giành 55,7% số phiếu ủng hộ, so với 44,3% số phiếu của ứng viên đối lập Jose Serra, với 95% số phiếu được kiểm.
Sáng 31-10, một máy bay của Hãng hàng không Aigle Azur của Pháp đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad của Iraq, trở thành một trong những chuyến bay chở khách trực tiếp đầu tiên từ Tây Âu đến Iraq kể từ khi xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991. Hãng Aigle Azur tạm thời chưa thực hiện các chuyến bay định kỳ và thường xuyên tới Baghdad trong 2-3 tháng tới, nhưng nếu hoạt động này thành công, đây sẽ là một mốc quan trọng trong phát triển kinh tế của Iraq. Hãng dự định sẽ thực hiện 2 chuyến bay mỗi tuần từ sân bay Charles de Gaulle đi Baghdad. Vé máy bay sẽ sớm được bán trong thời gian tới.
Sáng 31-10, một máy bay của Hãng hàng không Aigle Azur của Pháp đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad của Iraq, trở thành một trong những chuyến bay chở khách trực tiếp đầu tiên từ Tây Âu đến Iraq kể từ khi xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991. Hãng Aigle Azur tạm thời chưa thực hiện các chuyến bay định kỳ và thường xuyên tới Baghdad trong 2-3 tháng tới, nhưng nếu hoạt động này thành công, đây sẽ là một mốc quan trọng trong phát triển kinh tế của Iraq. Hãng dự định sẽ thực hiện 2 chuyến bay mỗi tuần từ sân bay Charles de Gaulle đi Baghdad. Vé máy bay sẽ sớm được bán trong thời gian tới.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc