Multimedia Đọc Báo in

Chile dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, xác nhận 11 người chết sau động đất

19:55, 19/09/2015
Ngày 17-9, Chính phủ Chile thông báo dỡ bỏ cảnh báo sóng thần trên cả nước sau trận động đất 8,3 độ richter xảy ra tối 16-9 khiến 11 người chết. Sóng lớn đã xuất hiện tại các thị trấn và thành phố ven biển nước này, buộc nhà chức trách Chile phải sơ tán hơn một triệu người dân.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chile Jorge Burgos cho biết, đây chỉ là biện pháp đề phòng: “Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ tại tất cả các vùng lãnh thổ của Chile. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải có các biện pháp chuẩn bị và đề phòng cao trên cả nước. So với cường độ của trận động đất, Chile chỉ ghi nhận con số thương vong rất thấp. Song tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo đã có tổng cộng 11 người chết”.
 
Chile đang khẩn trương khắc phục hậu quả động đất và các dư chấn mạnh sau đó. Tại thành phố Illapen, gần tâm chấn động đất và được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, 1 phụ nữ 26 tuổi đã thiệt mạng. Thủ đô Santiago cũng ghi nhận một người tử vong sau động đất. 
Nhiều ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất. (Nguồn: AP)
Nhiều ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất. (Nguồn: AP)
Trong khi đó, hàng triệu người đã phải sơ tán trước nguy cơ đợt sóng thần đầu tiên sẽ sớm đổ bộ vào chính khu vực tâm chấn. Theo Thị trưởng thị trấn Illapel, thị trấn khoảng 30.000 dân này đã bị mất điện hoàn toàn. Theo hình ảnh từ truyền thông Chile, nhiều tuyến phố tại khu vực Concon đã bị lụt. Hoạt động khai thác đồng tại nhiều khu vực đã phải tạm đình chỉ. 
 
Trước đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã đưa ra cảnh báo sóng thần trên diện rộng ở khu vực. PTWC cho biết sóng thần có thể xuất hiện tại đảo Hawaii với đợt đầu tiên dự kiến vào lúc 3 giờ sáng 17-9 (theo giờ địa phương) có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ và những người bơi lội. Sóng thần cao tới 1 mét có thể xuất hiện tại Nhật Bản và hầu hết khu vực Nam Thái Bình Dương bao gồm New Zealand, Fiji, Tonga, Vanuatu và đảo Solomon. New Zealand và Fiji cũng đã yêu cầu người dân tránh xa các khu vực bờ biển. 
 
Vụ động đất trên có tâm chấn sâu 8 km, nằm cách thủ đô Santiago 228 km về phía Bắc. Sau trận động đất đã xuất hiện nhiều dư chấn, một số đợt mạnh trên 6 độ Richter. Trận động đất mạnh này có thể được cảm nhận thấy ở tận Buenos Aires, thủ đô của Argentina cách đó 1.400 km, và khiến nhiều người dân hoảng loạn.
 
Trận động đất này được xem là có cường độ mạnh nhất trên thế giới trong năm nay và mạnh thứ 6 trong lịch sử Chile. Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới thị sát các khu vực bị động đất và gặp gỡ các nạn nhân. Tại đây, bà Bachelet cam kết sẽ cung cấp những hỗ trợ cần thiết và kêu gọi người dân bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết. “Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại, một số người bị mất nhà cửa, trong khi một số khác bị mất kế sinh nhai. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm và chính phủ sẽ hỗ trợ các bạn tất cả những gì cần thiết. Chính phủ sẽ làm phần việc của mình, nhưng các bạn cũng phải nỗ lực để khôi phục”, bà Bachelet cho biết. 
Một phần thiệt hại tại trung tâm mua sắm La Serena, thành phố Coquimbo, sau trận động đất. (Ảnh: 24 Horas).
Một phần thiệt hại tại trung tâm mua sắm La Serena, thành phố Coquimbo, sau trận động đất. (Ảnh: 24 Horas).
Tỉnh Choapa, khu vực gần tâm chấn nhất, đã phải tuyên bố vùng thiên tai và đặt dưới sự giám sát của quân đội. Còn tại thị trấn Illapel đã bị mất điện hoàn toàn, nhiều nhà bị sập và hàng chục người bị thương. Sóng lớn làm ngập nhiều tuyến đường giao thông tại các thị trấn ven biển bao gồm Coquimbo và Valparaiso. Người dân tại tỉnh Choapa bày tỏ: “Nhà của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Trận động đất đã phá hủy tất cả. Hiện tôi chẳng còn gì sau động đất”. “Thật khủng khiếp. Chúng tôi vừa trải qua một cơn bão mạnh, các ngư dân bị mất hầu như tất cả. Và bây giờ là động đất. chúng tôi đã mất tất cả, thực phẩm, hoa màu”, một người dân khác cho biết.
 
Dù cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ, song tại một số khu vực, sóng lớn cao tới 4,5m. Theo các số liệu của chính quyền Chile, hơn 600 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, 179 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 87.000 hộ gia đình không có điện và 9.000 hộ không có nước sạch. Tuy nhiên, rất nhiều người đã sống sót sau khi chính phủ nhanh chóng ra lệnh sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển ngay sau khi trận động đất xảy ra nhằm tránh lặp lại thảm họa động đất năm 2010 làm hàng trăm người thiệt mạng.
 
Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, sóng thần đã được ghi nhận ở khu vực Kuji thuộc Iwate, đông bắc nước này ngày 18-9, sau trận động đất mạnh ở Chile. Theo Giám đốc Cơ quan giám sát động đất và sóng thần của Nhật Bản Yohei Hasegawa cho biết, các đợt sóng thần ập vào phía đông bắc Nhật Bản đầu tiên, hiện đang di chuyển về phía Tây Nam. Các công dân khu vực duyên hải đã được cảnh báo thận trọng.
 
H.T (Tổng hợp từ VOV, Vietnam+)
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.