Multimedia Đọc Báo in

Chọn lựa và gửi gắm niềm tin

13:05, 20/05/2011

Tích cực tham gia bầu cử để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, cử tri còn gửi gắm tâm tư tình cảm, niềm tin và cả sự kỳ vọng vào mỗi đại biểu. Lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho quyền lợi chính đáng của mình luôn là mong muốn lớn nhất của mỗi cử tri.

Thạc sĩ Lê Bê - Giảng viên chính Khoa xã hội-nhân văn (Trường Cao đẳng Sư phạm Dak Lak): Người đại biểu của dân còn phải có khả năng định hướng ý chí và nguyện vọng cho cử tri

 
Cũng như bao cử tri khác, tôi sẽ lựa chọn những người có đức, có tài để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cái đức ở đây, theo tôi không phải là khái niệm truyền thống, rằng cứ “ở hiền thì gặp lành”, mà phải dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải, công bằng xã hội theo mục tiêu kiên định và đường lối đổi mới mà Đảng đã khởi xướng, lãnh đạo. Còn cái tài thể hiện ở chỗ phải nắm bắt sâu sát và phản ánh kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cử tri mong muốn trên lĩnh vực mình phụ trách và đại diện.
Hơn thế, người đại diện cho cử tri, ngoài việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của họ, còn phải có khả năng định hướng cho cử tri. Bởi trên thực tế, những ý kiến của cử tri phản ánh, đề đạt không phải cái gì cũng đúng và trúng, vì thế phải chọn lọc, nghiên cứu thấu đáo các thông tin từ cuộc sống vốn phong phú, đa chiều của họ để phản ánh trên diễn đàn mà mình đại diện. Nếu không có khả năng đó, người đại biểu của dân sẽ hạn chế ít nhiều đến việc góp phần xây dựng và hoàn thiện các quyết sách của Đảng và Nhà nước đề ra trên mọi lĩnh vực của đời sống. Qua các nhiệm kỳ, tôi thấy người đại biểu của dân, bất kỳ ở cấp nào đã có nhiều đóng góp đáng kể nhằm xây dựng một Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ này, mục tiêu cao đẹp ấy sẽ tiếp tục được phát huy dựa trên ý chí chính trị quyết tâm hơn và thực sự dân chủ.

Binh nhất Ngân Văn Lương -Trung đội vệ binh, Kiểm soát Quân sự (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Là người đại biểu của dân, nói phải đi đôi với hành động

 
Là cử tri lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền công dân của mình nên tôi tìm hiểu rất kỹ những thông tin về ứng cử viên được niêm yết tại các vị trí bầu cử, cũng như trên những phương tiện thông tin đại chúng khác. Tôi rất vui mừng khi nhận thấy những ứng cử viên ĐBQH,  HĐND tỉnh đều là những người có trình độ, năng lực, có chương trình hành động cụ thể. Các ứng cử viên đó cũng đã xác định rõ trọng trách của mình và đưa ra những cam kết nếu đắc cử sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh với Quốc Hội và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cá nhân tôi cũng như những cử tri khác đặt tất cả kỳ vọng của mình vào lá phiếu sắp tới. Tôi mong muốn các ứng viên đắc cử luôn coi trọng lời hứa của mình trước cử tri, “nói phải đi đôi với hành động”, thực hiện đúng theo những gì đã hứa trong những đợt tiếp xúc cử tri trước đó. Cử tri cũng mong các đại biểu không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phẩm chất, lý tưởng, nâng cao trình độ để có thể thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, luôn luôn xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã tin tưởng, gửi gắm.

H’Nhẽ Byă, buôn Tiêu, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin): Cần quan tâm hơn nữa đến phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số

 

Phụ nữ là người trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất, nhưng ít có cơ hội nắm bắt, tiếp thu khoa học kỹ thuật. Trong khi đó, trình độ học vấn của họ nói chung là thấp, công việc nội trợ gia đình, sinh đẻ và nuôi dạy con cái làm hạn chế năng lực của họ nhất là đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc thiểu số (DTTS)… Chính vì vậy, tôi mong muốn các ứng cử viên đại biểu QH, HĐND các cấp lần này quan tâm hơn nữa đến đối tượng trên. Cụ thể, cần mở nhiều buổi trợ giúp pháp lý miễn phí tại địa bàn làng buôn để chị em nắm bắt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về kế hoạch hóa gia đình để hạn chế đẻ dày, đẻ nhiều ở các buôn đồng bào, trong khi công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ còn nhiều hạn chế dẫn đến những hậu quả khôn lường về tính mạng cho mẹ và bé sau khi sinh…
Một vấn đề cực kỳ bức thiết đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ DTTS là công tác đào tạo nghề và việc làm. Hầu hết họ đều làm việc theo mùa vụ, có khoảng thời gian nhàn rỗi; do vậy, cần tạo cho họ một nghề “tay trái” để tăng thêm thu nhập. Thực tế, các cấp, ngành đã mở một số lớp dạy nghề truyền thống cho phụ nữ như mây tre đan, dệt thổ cẩm…, nhưng họ chưa sống được bằng nghề, cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn và bấp bênh. Do vậy, cần phải có chế độ bao tiêu sản phẩm mà họ làm ra.

H’ Wiên Niê - Nhân viên phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Kỳ vọng đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến phát triển cán bộ nghề công tác xã hội người dân tộc thiểu số

 

Là cử tri người dân tộc thiểu số đang làm công tác xã hội, tôi mong muốn những đại biểu Quốc hội được bầu lần này sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách bảo trợ xã hội, đặc biệt là việc phát triển, đào tạo cán bộ nghề Công tác xã hội người dân tộc thiểu số. Đây là một nghề mới được công nhận ở nước ta và có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội cũng như an sinh ở cơ sở. Vì vậy, để thực hiện tốt nghề này, ở những địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số thì cần phải có một đội ngũ cán bộ làm nghề là người dân tộc thiểu số, thông hiểu mọi phong tục, tập quán, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và hoàn cảnh từng gia đình… Đây là vấn đề mới, nhưng tôi hy vọng rằng những đại biểu trúng cử Quốc hội kỳ này sẽ lưu tâm đề đạt lên Quốc hội để có chủ trương phù hợp…

Ông Lý Văn Thượng, thôn 5,  xã Cư Kbang (huyện Ea Súp): Cần có những giải pháp ngăn chặn vấn nạn phá rừng

 

Hiện nay, tình trạng chặt phá rừng trái phép trên địa bàn huyện Ea Súp đang là vấn nạn nhức nhối. Lâm tặc ngang nhiên hoành hành, ngày đêm vào rừng chặt phá và vận chuyển gỗ lậu ra ngoài. Bên cạnh đó, tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số di cư từ các tỉnh phía Bắc vào phá rừng làm nương, rẫy, định cư trong rừng sâu nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong khi đó đội ngũ cán bộ kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm hoặc xử lý các vi phạm quá nhẹ tay nên chưa đủ sức răn đe… Từ những thực tế ấy, đông đảo cử tri trên địa bàn rất mong các đại biểu trúng cử kỳ này, dù ở cương vị nào cũng cần phải làm tốt trách nhiệm của mình, góp thêm ý kiến để xây dựng giải pháp ngăn chặn nạn phá rừng hiệu quả; gắn trách nhiệm và quyền lợi bảo vệ rừng với người dân tại chỗ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để sớm trả lại màu xanh cho rừng, góp phần ổn định an ninh quốc phòng và tình hình biên giới.

H’Xuân Hmôk, buôn K’nia xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn): Tôi đặt trọn niềm tin vào mỗi lá phiếu cầm trên tay

 
Qua chương trình hành động của ứng cử viên tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi và người dân ở đây tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, của HĐND các cấp khóa mới này. Tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục là những người thực sự gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp. Buôn Đôn là huyện nghèo của tỉnh, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu, cuộc sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm từ rừng… Vì vậy Buôn Đôn cũng là một trong những huyện mà an ninh rừng luôn là vấn đề nóng bỏng trong những năm qua. Tôi và cử tri nơi đây kỳ vọng các đại biểu có tiếng nói với chính quyền các cấp để đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, cũng như tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, góp phần ổn định đời sống người dân nơi đây.

Đoàn viên H’Lú Niê - Phó Bí thư Đoàn xã Ea Trang, huyện M’Drak: Tiếp tục coi trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

 
Hiện nay, ở các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn thiếu những công trình dân sinh thiết yếu, mức sống của người dân còn thấp. Bên cạnh đó, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật của phần lớn người dân còn hạn chế, dẫn đến công tác chuyển dịch giống cây trồng, vật nuôi chưa phù hợp. Vì vậy, để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này cần phải coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực thiết yếu, quan trọng, bởi tỉnh ta có gần 80% là nông dân, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc bình ổn giá phân bón, xăng dầu, thuốc trừ sâu; công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cần được quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi được đào tạo nghề cũng cần được chú trọng; việc thu hồi đất của nông dân để phục vụ công cuộc quốc kế dân sinh cần phải có quy hoạch cụ thể và đền bù thỏa đáng cho dân…

Ông Lê Viết Nổi - Đảng viên 55 năm tuổi Đảng (xã Ea Phê, huyện Krông Pak): Đại biểu dân cử
là cầu nối ý Đảng - lòng dân

 

Đại biểu Quốc hội, HĐND là những người thay mặt nhân dân để đưa tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Quốc hội. Ngoài lòng “tận tâm với nước” thì họ cũng phải là người “tận hiếu với dân”, luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân. Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội,  yêu cầu về tài - đức của đại biểu cũng phải có những đổi mới, được vận dụng khéo léo, linh hoạt mới mang lại hiệu quả trong công việc. Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, khó lòng đáp ứng đầy đủ mọi ý nguyện, cho dù rất chính đáng của nhân dân. Cử tri biết điều ấy và hoàn toàn có thể thông cảm với Đảng, Nhà nước, với những người do chính mình bầu ra. Cái mà cử tri cần, mong đợi ở mỗi phiếu bầu là tình cảm, ý thức trách nhiệm của mỗi người đại biểu của dân. Điều quan trọng là họ phải biết nắm bắt thông tin hai chiều. Có nắm bắt, thông hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới đưa chính sách, chủ trương ấy vào cuộc sống một cách hiệu quả, nói cho dân hiểu và làm cho dân theo. Có biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, mới phản ánh đầy đủ những tâm tư ấy lên diễn đàn để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Như vậy, đại biểu không chỉ thông tin đến các cơ quan chức năng tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri mà còn phải không ngừng học hỏi nâng cao tri thức, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân để có thể tham mưu, đưa ra các giải pháp, kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Làm được điều này, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp chính là cầu nối để thực hiện hợp với ý Đảng, lòng dân.

Võ Thị Xuân Lan - Giám đốc Công ty Vạn Phát (TP. Buôn Ma Thuột): Kỳ vọng vào đại biểu là doanh nhân

 
Là doanh nhân, tôi đặc biệt quan tâm đến những vấn đề liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân. Qua theo dõi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, tôi rất phấn khởi khi thấy có sự góp mặt của lực lượng doanh nhân, trong đó có những doanh nhân trẻ. Đó là minh  chứng cho vai trò, vị thế của doanh nhân ngày càng được xã hội đề cao và trân trọng, Đảng và Nhà nước ghi nhận và tôn vinh. Bản thân đội ngũ doanh nhân cũng ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong xã hội, không ngừng tự hoàn thiện mình cả về trình độ và tư cách đạo đức. Không chỉ chú tâm phát triển doanh nghiệp, các doanh nhân đã ngày càng tự tin, mạnh dạn và tâm huyết hơn với việc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Tôi tâm đắc với dự kiến chương trình hành động của một nữ doanh nhân là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa tới: nếu trúng cử sẽ đề xuất các giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Hoặc ý kiến của một ứng cử viên khác đề cập đến việc: cần phát huy những kinh nghiệm trong điều hành quản lý doanh nghiệp để giúp Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc đề xuất và thực thi các giải pháp phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Tôi rất kỳ vọng khi trúng cử, các đại biểu là doanh nhân sẽ có những đóng góp giá trị, nhất là trong vấn đề xây dựng chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò, ý thức trách nhiệm của doanh nhân trong việc tham gia cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.

Nhóm PV thực hiện


Ý kiến bạn đọc