Multimedia Đọc Báo in

Ấn tượng Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên năm 2014

20:05, 22/11/2014

Từ ngày 20 đến 22-11 tại tỉnh Dak Lak, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên năm 2014. Gần 700 đoàn viên, thanh niên đến từ các tỉnh: Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng đã tham gia Ngày hội.

Với tinh thần “Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc“, Ngày hội đã thực sự mang lại nhiều hoạt động, chương trình bổ ích, thiết thực đối với các đoàn viên thanh niên. Tuổi trẻ 5 tỉnh Tây Nguyên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ kinh sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò trong việc tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Ngày hội:

a
Tại Ngày hội, các bạn trẻ đã có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với Giáo sư Nguyễn Lân Hùng
Được chính giáo sư giới thiệu, hướng dẫn cho những phương pháp
... và được Giáo sư giới thiệu, hướng dẫn những phương pháp nuôi, trồng khoa học trong nông nghiệp
IMG_8649.JPG
Đoàn viên thanh niên vui nhộn với trò chơi kéo co dưới nước 
N
Những vận động viên không chuyên hết mình với môn thi bơi 100 m nam, nữ
IMG_7132.JPG
Hấp dẫn với trò đẩy gậy
N
Đồng diễn dân vũ
...
Tiết mục "Những trái tim Việt Nam" đã thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng biểu diễn
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân biểu diễn cùng đội chiêng trẻ  
Những thiếu nữ Êđê
Những thiếu nữ Êđê uyển chuyển trong tiếng chiêng của đội chiêng trẻ xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Dak Lak)
Ngày hội đã kết thúc bằng một đêm lửa trại thật
Ngày hội đã kết thúc bằng một đêm lửa trại thật ấm áp và tràn ngập tinh thần đoàn kết. Hẹn gặp lại tại Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên năm 2015 ở Gia Lai.

Hoàng Gia - Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.