Multimedia Đọc Báo in

Người tiêu dùng e ngại sử dụng các sản phẩm nước giải khát C2 và Rồng Đỏ

16:01, 11/07/2016

Thông tin từ Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi 3 lô hàng nước trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ của Công ty TNHH URC Hà Nội vì chứa hàm lượng chì vượt mức cho phép khiến nhiều người tiêu dùng (NTD) trên địa bàn tỉnh không khỏi lo lắng vì đã từng sử dụng qua các sản phẩm trên.

Cụ thể, các sản phẩm bị thu hồi gồm trà xanh hương chanh C2, sản xuất 4-2-2016, hạn sử dụng 4-2-2017, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,085 mg/L), các lô hàng nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ sản xuất 19-2-2016, hạn sử dụng 19-11-2016, hàm lượng chì 0,053 mg/L, sản xuất 10-11-2015, hạn sử dụng 10-8-2016, hàm lượng chì 0,068 mg/L. Sau đó, công ty này thông báo tạm dừng lưu hành thêm 2 lô sản phẩm: trà xanh hương chanh C2, ngày sản xuất 11-1-2016, hạn sử dụng 11-1-2017 và nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ, ngày sản xuất 14-1-2016, hạn sử dụng 14-10-2016.

Tại Đắk Lắk, theo bà Trần Thị Thành Nhân, Phó Giám đốc phụ trách ngành hàng thực phẩm tại siêu thị Co.opMart Buôn Ma Thuột, các lô hàng nhiễm chì bị thu hồi chỉ có ở thị trường phía Bắc chứ Co.opMart Buôn Ma Thuột không hề có, nên sản phẩm của URC vẫn được trưng bày theo hợp đồng trước đây đã ký giữa nhà sản xuất và siêu thị. Tuy nhiên, trước thông tin trên, nhiều NTD đã hạn chế mua những sản phẩm này, sức mua sụt giảm thấy rõ trong vòng mấy tuần trở lại đây.

Sản phẩm nước giải khát C2 của Công ty TNHH URC

Trong khi đó, nhiều chủ quầy tạp hóa và siêu thị mini khác trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột cũng khẳng định,  hiện chưa phát hiện ra sản phẩm nước giải khát của C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ nằm trong số các lô hàng bị thu hồi do nhiễm chì, tuy nhiên, tâm lý e ngại của NTD về sản phẩm này cũng đã thấy rõ. Bà Nguyễn Thanh Thoa, chủ quầy tạp hóa trên đường Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) cho hay, ngay sau khi có thông tin các loại nước trên bị nhiễm chì, NTD đã lắc đầu không mua dù trước đó, loại nước uống này bán khá chạy. Hiện, cửa hàng đã tạm ngừng nhập thêm các sản phầm này về bán vì lo tiêu thụ không được.

Trên thực tế, sự tiện lợi của các loại nước uống đóng chai đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều NTD hiện nay, nhất là từ sau sự cố truyền thông của sản phẩm trà xanh không độ do Tân Hiệp Phát sản xuất thì nước giải khát C2 lại càng được lòng thực khách. Tuy nhiên, cũng chính vì từng là loại nước được yêu thích và tin dùng bấy lâu nên khi có thông tin sản phẩm bị nhiễm chì là điều khó có thể chấp nhận được với nhiều người. Chị Ngô Thị Phúc (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, gia đình chị rất ưa dùng các sản phẩm C2 nên trước thông tin trên chị không thể không lo lắng, không biết các lô hàng nhà chị đã sử dụng trước có bị nhiễm chì hay không, bởi tâm lý khi mua hàng chị chỉ xem hạn sử dụng của sản phẩm chứ rất hiếm khi nhìn kỹ ngày sản xuất. Cũng như nhiều NTD khác trên địa bàn tỉnh, do hoài nghi về chất lượng của sản phẩm này nên chị đã không dám tiếp tục sử dụng.

Trong khi đó, theo bác sĩ Phạm Duệ, nguyên Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, quy định hàm lượng chì cho phép trong nước là 0,05 mg/lít có nghĩa uống nước này, người sử dụng sẽ không bị ngộ độc chì, lượng chì có thể được thải ra ngoài qua đường nước tiểu, mồ hôi. Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm có chì vượt ngưỡng cho phép nhiều lần thì nguy cơ gây hại cho sức khỏe rất lớn. Còn TS bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Kim Sơn (BV Bạch Mai) cũng nhấn mạnh, chì ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thể chất và trí tuệ của con người, nhất là đối với những phụ nữ có thai. Nếu ngộ độc chì có thể tử vong, nhất là trẻ con do hôn mê và co giật do tổn thương thần kinh Trung ương gây hủy hoại và thoái hóa thần kinh.

Để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe NTD, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) khuyến cáo, NTD ngừng sử dụng các sản phẩm thuộc diện bị thu hồi, khi mua các sản phẩm tương tự nói trên, cần lưu ý kiểm tra ngày sản xuất...


Trâm Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của Nhân dân xây dựng Hiến pháp
Góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp, góp phần hoàn thiện Hiến pháp, luật gốc của nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tham gia góp ý, phát huy quyền làm chủ của mình trước bước ngoặt lịch sử của đất nước một cách sôi nổi, trách nhiệm.