Multimedia Đọc Báo in

Dinh dưỡng cần thiết cho mùa hè

18:21, 17/05/2011

Thời tiết nóng bức của mùa hè làm cho mọi quá trình trao đổi chất của cơ thể luôn bị tăng nhanh. Để thích ứng được với mọi hao tổn về năng lượng và duy trì sự cân bằng môi trường sinh lý trong cơ thể, cần có chế độ ăn uống phù hợp. Dưới đây là những món cháo, món ăn thuốc vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa có tác dụng thanh nhiệt.

Những món cháo thuốc

Cháo hoa cúc, ngân hoa: hoa cúc trắng 6g, ngân hoa 6g, hai thứ sấy khô, tán bột. Lấy 100g gạo tẻ nấu thành cháo, khi cháo sắp được cho bột thuốc vào khuấy đều, sôi một lát là được. Ăn ngày 1 - 2 bữa. Có thể dùng thường xuyên trong từng đợt nắng nóng.

Cháo sữa đậu nành: Cho 500ml sữa đậu nành mới và 100g gạo tẻ vào nồi đất nấu nhừ thành cháo. Sau đó cho vào một ít đường, đun sôi lại là được, chia ra ăn 1 - 2 lần trong ngày.

Cháo sữa đậu nành vừa nhiều dinh dưỡng, vừa thanh nhiệt, giải độc. Ảnh: TL

Cháo sơn tra: Nguyên liệu gồm sơn tra tươi 80g, gạo tẻ 150g. Sao vàng sơn tra cho vào nước nóng ngâm một lúc, sau sắc lấy nước đặc, bỏ bã, cho gạo, đường cát nấu thành cháo ăn.

Cháo táo nhân chua: lấy 50g táo nhân chua xào chín, cho vào nồi đổ vừa nước đun 20 phút, gạn lấy nước thuốc cho gạo tẻ 100g vào đun lửa sôi 20 phút, hạ lửa đun nhừ thành cháo, cho đường đỏ vào đun sôi thêm vài phút sau là ăn.

Cháo gạo tẻ, tỏi: lấy 30g tỏi tía bóc vỏ, cho vào nồi nước sôi luộc chín rồi vớt ra, cho 100g gạo tẻ vào trong nước tỏi nấu thành cháo loãng, sau đó cho tỏi đã vớt ra vào trong cháo nấu và đem ra ăn.

Cháo đậu xanh, hạt sen, bách hợp: Dùng bách hợp 50g, hạt sen 50g, đậu xanh 200g, gạo tẻ 100g, trần bì 50g và đường trắng 100g. Cho nước vào đun sôi và cho hạt sen, đậu xanh, gạo, trần bì vào, đến khi sắp chín thì mới cho bách hợp và đường vào nấu, chờ cháo sánh là được.

Những món ăn thuốc

Món vịt: Dùng một con vịt đực đã làm sạch, bỏ ruột nhúng qua nước sôi rồi cho vào hấp chín nhừ. Để vịt nguội, bỏ xương, chia ra làm 2 nửa, sau lấy nước tỏi, lòng trắng trứng, vừng, mã thầy đã tán nhỏ, bột đậu cùng gia vị… bôi phết lên trên thịt cả 2 nửa con vịt làm nhiều lần. Dùng dầu rán xong vớt ra cho ráo dầu để chặt miếng ăn. Món này có tác dụng bổ phế thận, nhuận phế dứt ho.

Canh thịt lợn, hạ khô thảo: hạ khô thảo 15g, cho vào túi vải buộc kín, sau cho vào nồi cùng 30g thịt lợn nạc, nổi lửa nhỏ đun 1 giờ thì vớt túi thuốc ra, nêm gia vị vừa miệng là được. Món này ăn có tác dụng thanh nhiệt giải nóng.

Vịt tẩm lòng trắng trứng, mã thầy, vừng rán giòn vừa ngon, vừa có tác dụng bổ phế thận. Ành: TL

Món nho sắc: nho tươi, ngó sen lượng vừa đủ để mỗi thứ sau khi ép lấy được 100ml nước; sinh địa tươi ép lấy 50ml nước. Cho tất cả vào nồi đất đun sôi, sau đó bỏ thêm 25g mật ong vào hòa đều để uống. Món này giúp thanh nhiệt, mát huyết và rất thích hợp cho người viêm nhiễm đường tiết niệu.

Cóc nấu sò khô, bí xanh: cho 500g thịt cóc đã làm sạch đúng cách vào bát hầm lớn, bỏ vỏ trần bì và nước vừa lượng. Tiếp theo cho 80g sò khô vào bát hầm nhỏ, cho chút nước sôi hầm trong 10 phút. Sau đó lấy bát hầm nhỏ ra đổ vào bát hầm to có thịt cóc, trần bì, bỏ thêm vài lát gừng đem hấp trong vòng 1 giờ. Cho thêm bí xanh đã thái miếng và gia vị vừa đủ vào bát hầm to có thịt cóc rồi hầm tiếp 30 phút nữa là được. Lấy ra ăn hết trong ngày. Món này bồi bổ cho người bị thận hư hoặc phù nề do thể hư.

Món trứng gà, cá chạch: Dùng 250g cá chạch sống cho vào trong chậu nước rửa sạch nuôi khoảng 10 ngày (trong thời gian nuôi phải thay nước nhiều lần và lấy 3 quả trứng gà đập vào bát, cho muối, hành gừng, đánh đều cho cá chạch ăn từ từ). Sau đó cho nước lượng vừa phải vào nồi, nêm gia vị, bỏ cá chạch vào đun hầm đến khi thịt cá chín nhừ là được. Món này có tác dụng bổ âm, dưỡng huyết, bổ trung, ích khí.

K.O (nguồn SK&ĐS)


Ý kiến bạn đọc