Multimedia Đọc Báo in

Rèn luyện phẩm chất người quân nhân nơi thao trường

08:58, 16/12/2011

Trong những ngày đầu tháng 12, đơn vị Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đang tích cực  thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại úy Nguyễn Trường Sinh, Tiểu đoàn phó quân sự cho biết: Đơn vị vừa tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới khóa 55. Kết quả sau gần 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã hoàn thành 100 % nội dung; thời gian huấn luyện đạt 100 %; quân số tham gia huấn luyện đạt 99 %. Đơn vị đạt tiêu chuẩn huấn luyện khá. Đặc biệt trong khóa huấn luyện này không có trường hợp chiến sĩ nào đảo ngũ, bỏ ngũ. Các chiến sĩ mới đã nhận thức sâu sắc nghĩa vụ của người công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của lực lượng Bộ đội Biên phòng; xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, từng bước hình thành phẩm chất, nhân cách người chiến sĩ. Khác với các đơn vị huấn luyện trong toàn quân sau lễ tuyên thệ các chiến sĩ về đơn vị mới nhân công tác, đối với Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh, các chiến sĩ còn tiếp tục học thêm 1 tháng nữa về kỹ chiến thuật, nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng.

Với truyền thống “nắng mưa không quản ngại, gian khổ không sờn lòng” những chàng tân binh trẻ ngày nào còn bao bỡ ngỡ nay đã từng bước trưởng thành về mọi mặt.  Binh nhì Y Hiệp Niê,  tiểu đội 3, trung đội 2, đại đội Cơ động tâm sự: “Những ngày đầu em nhớ nhà lắm, nhưng đến nay quen rồi, mình quyết tâm rèn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ”. Chiến sĩ Hà Văn Tân, tiểu đội 2, trung đội 3, đại đội huấn luyện cho biết thêm: “Qua huấn luyện, em nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của người công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Từ những nhận thức đó, các chiến sĩ mới đã không quản mưa nắng, ngày đêm tích cực rèn luyện để nắm vững kỹ, chiến thuật quân sự, nghiệp vụ biên phòng.

Rèn luyện phẩm chất người quân nhân nơi thao trường.
Rèn luyện phẩm chất người quân nhân nơi thao trường.

Để  khóa huấn luyện đạt kết quả cao, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác  tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Trước mùa huấn luyện, đội ngũ cán bộ khung  được tập huấn, bồi dưỡng thống nhất nội dung, giáo trình, kỹ năng  huấn luyện và những sửa đổi bổ sung của điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; xây dựng kế hoạch và soạn thảo giáo án đầy đủ, chu đáo. Đồng thời đơn vị đã chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, hệ thống biển bảng và  nơi ăn, nơi nghỉ của bộ đội. Trong huấn luyện, đơn vị đã thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp, huấn luyện từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; coi trọng phương pháp lên lớp trực quan, sử dụng các loại mô hình, tranh vẽ và lấy ví dụ thực tế để so sánh, chứng minh cho bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ. Sau những giờ lên lớp lý thuyết đã chú trọng công tác rèn luyện trên thao trường. Điều đáng nói là đội ngũ cán bộ khung, giáo viên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trong huấn luyện, Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, coi trọng việc rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên, củng cố kiện toàn các tổ chức quần chúng; tổ chức tốt các phong trào thi đua với nhiều chủ đề, hình thức khác nhau như “Tuổi trẻ tiểu đoàn phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; “phong trào Thanh niên rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo, vì chủ quyền an ninh biên giới”, phong trào “Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; qua đó, đã phát huy tinh thần đoàn kết,  tự giác, chủ động, sáng tạo trong mọi cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, đê đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, đơn vị đã luôn chuẩn bị chu đáo cơm chín, nước sôi, cho chiến sĩ; khi ra thao trường bố trí quân y đi theo. Đơn vị luôn làm tốt công tác tăng gia, sản xuất, bảo đảm nguồn rau xanh cho bếp ăn, đồng thời phát triển tốt đàn gia súc, gia cầm nhằm bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, ăn đủ, ăn đúng chế độ quy định.

Văn Nhương


Ý kiến bạn đọc