Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

17:49, 17/04/2018
Ngày 17-4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân xã Yang Mao (huyện Krông Bông) khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (năm 2017)
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân xã Yang Mao (huyện Krông Bông) khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017 (Ảnh minh họa)
 
Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ thiên tai, cháy nổ, tai nạn sông nước… khiến 24 người thương vong; gây thiệt hại 14.765 ha hoa màu các loại; trên 2.000 nhà ở, nhà làm việc, phòng học, công trình bị tốc mái, ngập lụt, hư hỏng.
 
 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 8.955 cán bộ, chiến sĩ, dự bị động viên, dân quân tự vệ phối hợp cùng các lực lượng tham gia phòng chống, cứu nạn, cứu hộ và giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
 
Lãnh đạo Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đến thăm, động viên người dân ở xã Yang Mao (huyện Krông Bông) sau bão số 12
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến nhà nắm tình hình thiệt hại, động viên người dân ở xã Yang Mao (huyện Krông Bông) sau cơn bão số 12
 
Trước dự báo tình hình khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống giảm nhẹ thiên tai, xây dựng 4 tại chỗ; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng chuyên sâu; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan; rà soát, kiểm kê, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, các phương án xử lý đối với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ, lúng túng...
 
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.