Multimedia Đọc Báo in

Lữ đoàn Đặc công 198 giúp dân hơn 1.000 ngày công lao động

22:39, 26/01/2019
Thời gian qua, Lữ đoàn Đặc công 198 đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
 
Trao nhà đại đoàn kết tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Thắng
Đại diện Bộ Tư lệnh Đặc công và lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công 198 trong lễ tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Thắng
 
Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, trong năm 2018, Lữ đoàn đã xây dựng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo với tổng trị giá 160 triệu đồng; tặng hơn 2 tấn gạo cho các hộ nghèo và Trung tâm Bảo trợ xã hội; tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người dân.
 
Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp hơn 1.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, dọn vệ sinh cảnh quan, môi trường, trường học, nghĩa trang liệt sỹ, đường thôn, buôn; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
 
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Hòa Thắng
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Hòa Thắng
 
Với những thành tích trên, năm 2018 Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018…
 
Quỳnh Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.