Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biên giới

10:07, 07/02/2021
Trong hai ngày 6 và 7-2, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biên giới.
 
Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, các chốt đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp trong thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở; tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, mật phục với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới… 
 
1
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Ia R'vê. 
 
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua; đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; các tổ, chốt cần kiểm soát chặt chẽ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý không để bất kỳ đối tượng nào xâm nhập, vượt biên trái phép, bảo đảm ngăn chặn dịch hiệu quả ngay từ biên giới; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải quan tâm, chú trọng mọi mặt đời sống của bộ đội, bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống dịch sẵn sàng chuẩn bị mọi tình huống ứng phó, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...
 
1
Đoàn công tác tặng quà em Hà Thị Linh Gia (xã Ia R'vê, huyện Ea Súp).

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (SN 1935, trú tại thôn 13, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp) và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Lân Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.