Multimedia Đọc Báo in

Tư lệnh Quân khu V kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên biên giới

12:39, 12/05/2021
Chiều 11-5, Đoàn công tác của Quân khu V do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh. 
 
Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Yók Đôn và Bo Heng, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chỉ huy các đồn biên phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và công tác phòng, chống dịch. 
 
1
Trung tướng Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Yók Đôn. 
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Thái Đại Ngọc biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý kiểm soát bảo vệ chặt chẽ biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.
 
1
Đoàn công tác nghe chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
 
Trung tướng yêu cầu, thời gian tới các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch xử lý các tình huống trên biên giới; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng bộ phân, từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, tổ chức luyện tập, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ về nghiệp vụ, võ thuật, tiếng nước ngoài; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.
 
Trung tướng nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trên biên giới sẽ còn dài, đòi hỏi các đơn vị phải huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thích ứng trong mọi điều kiện khó khăn, chú trọng rèn luyện sức khỏe và bảo đảm đầy đủ các chế độ, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới…
 
1
Trung tướng Thái Đại Ngọc và đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Yók Đôn.
 
Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.
 
Lân Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.