Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang tỉnh quản lý kỷ luật chặt chẽ, bảo đảm an toàn quân đội

10:23, 30/07/2021
Chiều 29-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện giai đoạn I và công tác quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn 6 tháng đầu năm 2021 trong lực lượng vũ trang tỉnh. 
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 
1
Các đại biểu dự hội nghị.
 
6 tháng đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai cụ thể các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên toàn diện các mặt công tác. Trong đó, xác định công tác huấn luyện chiến đấu, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn là nội dung trọng tâm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện bảo đảm chặt chẽ gắn với công tác phòng, chống dịch COVID- 19; chuẩn bị tốt các nội dung giáo án, bài giảng, tiến trình biểu, đầu tư làm mới, tu sửa cơ bản thao trường bắn, thao trường huấn luyện, các hệ thống mô hình, học cụ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, thời gian quy định, đạt kết quả khá.
 
Trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và công tác bảo đảm an toàn.
 
1
Đại tá Lê Mỹ Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định; thường xuyên định hướng tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức học tập đầy đủ các nghị quyết, chuyên đề nâng cao nhận thức, định hướng hành động; duy trì lễ tiết tác phong, điều lệnh quản lý bộ đội; tăng cường công tác bám nắm, phòng ngừa các vụ việc có thể xảy ra vi phạm kỷ luật để có biện pháp xử lý kịp thời…

Diệm Hùng

 


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.