Multimedia Đọc Báo in

Mô hình kinh tế VAC:

Làm giàu từ chăn nuôi, trồng trọt

10:36, 25/01/2011

Năm 1992, gia đình anh Nguyễn Văn Điển rời quê hương Thái Bình vào Dak Lak lập nghiệp tại khối 4a, thị trấn Ea Knốp (Ea Kar). Thời gian đầu, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn, chật vật, không có nhà để ở. Anh Điển làm công nhân Nhà máy đường 333, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hảo làm thuê cuốc mướn. Anh chị còn khai hoang vỡ đất làm nương rẫy, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Sau những suy nghĩ đắn đo, tính toán, đến đầu năm 2007, gia đình anh Điển quyết định vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư nuôi gà. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm của bà con xung quanh, trau dồi kỹ thuật chăn nuôi qua phương tiện thông tin đại chúng, anh Điển đã gây giống gà thả vườn với trên 200 con gà và đến nay đã phát triển thành một trại gà với số gà lên tới 500 con. Ngoài ra, anh còn nuôi 5 con bò, trồng 1 ha mía, 500 trụ tiêu và ao cá, các loại cây ăn trái hoa màu… tại vườn nhà. Anh cho biết, mô hình trồng trọt và chăn nuôi có thể nguồn lợi về nhiều mặt, chẳng hạn: từ chăn nuôi sẽ thu được một nguồn phân hữu cơ để chăm sóc cho vườn cây, góp phần giảm đáng kể chi phí đầu tư.

Từ hai bàn tay trắng với căn nhà thuê ọp ẹp, cũ nát, đến nay gia đình anh Điển đã xây dựng nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Tổng thu nhập hằng năm của gia đình anh Điển vào khoảng 300 triệu đồng. Anh có điều kiện để nuôi con cái học hành đến nơi đến chốn.

 

Lê Trịnh Thu Huyền

 


Ý kiến bạn đọc