Multimedia Đọc Báo in

Mô hình trồng hoa sen Thái có hiệu quả kinh tế cao

09:31, 18/01/2011

Với gần 1.000 m2 đất nằm xen lẫn trong khu đô thị, trước đây gia đình ông Lê Đình Lừng ở Tổ dân phố 3, phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột) trồng cà phê, sau đó chuyển sang trồng rau xanh và nhiều loại cây khác nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cũng không đáng kể. Một lần ông Lừng đi tham quan, thấy hoa sen Thái (hay còn gọi là cây đại lộc) đẹp và được nhiều người ưa chuộng, lại rất phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Dak Lak nên mua giống về trồng thử cho vui. Sau đó, ông Lừng đã chuyển đổi toàn bộ cây cà phê, hoa màu sang trồng hoa sen Thái. Sau 3 năm trồng loại hoa này, hiện nay ông Lừng đã có 100 gốc đang trong giai đoạn kinh doanh. Bình quân mỗi gốc cho thu hoạch 100 bông hoa/ năm, với giá 7.000 đồng/bông vào những ngày thường và 10.000 – 15.000 đồng/bông vào dịp lễ tết, mỗi năm gia đình ông Lừng có thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Hiện nay, ông Lừng đang chuẩn bị hoa cho thị trường tết Tân Mão, dự kiến với thu hoạch khoảng 2.100 bông, gia đình ông sẽ có thu nhập 21 triệu đồng trong dịp tết này.

Gia đình ông Lê Đình Lừng cắt hoa chuẩn bị phiên chợ.
Gia đình ông Lê Đình Lừng cắt hoa chuẩn bị phiên chợ.

Ông Lừng cho biết, hoa sen Thái là một giống sen lạ có nguồn gốc từ Thái Lan, thích hợp với môi trường có độ ẩm cao, rất dễ trồng. Đặc biệt, sen Thái cho hoa quanh năm và hoa nở từ 15-20 ngày mới tàn. Loài hoa này được người dân rất ưa chuộng và thường mua về chưng trên bàn thờ Phật (vì nó còn có tên là đại lộc) vào ngày mùng một, ngày rằm hằng tháng. Xét về mặt kinh tế, trồng sen Thái hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng rau xanh và cà phê bởi điều kiện chăm sóc, đầu tư tương đối dễ và nhàn hạ, chỉ cần cung cấp đủ lượng phân bón hữu cơ và nguồn nước và mùa khô, hoa lại được thu hoạch quanh năm.

 

Xuân Hậu

 


Ý kiến bạn đọc