Mô hình nuôi nhím ở xã Ea Kiết (Cư M’gar) cho hiệu quả kinh tế cao
Với chỉ 4 sào đất trồng cà phê xen tiêu, muốn vươn lên làm giàu trên diện tích ít ỏi này quả là điều không dễ, anh Lê Quốc Hưng, ở thôn 8, xã Ea Kiết (Cư M’gar) bàn với vợ phát triển chăn nuôi. Nhưng việc nuôi con gì và đầu tư chăm sóc như thế nào đã làm cho anh nhiều đêm trăn trở.
Tình cờ xem ti vi thấy nhiều nông hộ nuôi nhím cho hiệu quả kinh tế cao, anh Hưng bàn với gia đình đầu tư nuôi nhím. Anh bỏ nhiều thời gian và công sức lặn lội đi tham quan các mô hình nuôi nhím trong và ngoài tỉnh; cố gắng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nuôi nhím của các hộ đi trước từ việc làm chuồng trại, cách chăm sóc nhím sinh sản, phương thức cho nhím ăn… Đến đầu năm 2010, anh Hưng đầu tư 50 triệu đồng để làm chuồng và mua 5 con nhím về nuôi. Ban đầu việc nuôi nhím của gia đình anh Hưng cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng với ý chí và quyết tâm của mình, anh đã tìm hiểu thêm kiến thức nuôi nhím từ sách báo, tài liệu và bỏ nhiều công sức chăm nhím. Sau gần 2 năm nuôi nhím, đến nay đàn nhím của gia đình anh Hưng đã tăng lên 18 con. Nếu tính phép tính đơn giản của nhà nông, mỗi cặp nhím 2 tháng tuổi giá hiện tại trên thị trường từ 12-14 triệu đồng thì đàn nhím của gia đình anh Hưng có giá trị trên 200 triệu đồng…
![]() |
Với số lượng đàn hiện nay, gia đình anh Lê Quốc Hưng ở thôn 8, xã Ea Kiết dự tính tiếp tục tích lũy đầu tư chuồng trại, gầy dựng đàn, mua thêm con giống và nuôi với số lượng khoảng 100 con.
Ý kiến bạn đọc