Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ mô hình nuôi thỏ New Zealand tại xã Hòa Sơn (Krông Bông)

10:36, 23/11/2011

Từ tháng 6-2011, được sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông đã triển khai trình diễn mô hình nuôi thỏ New Zealand tại xã Hòa Sơn. Đã có 10 hộ tại buôn Ja, thôn 6, thôn 7 và thôn 8 tham gia mô hình với quy mô 110 con thỏ giống New Zaeland. Trong thời gian thực hiện mô hình (từ tháng 6 đến tháng 12-2011), Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thỏ sinh sản, nuôi thỏ thịt, kỹ thuật phòng và trị bệnh cho thỏ, với 80 lượt nông dân tham dự. Các hộ nông dân tham gia mô hình đã thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như làm chuồng, đóng khung thỏ đẻ, đóng máng ăn, trồng thêm cây thức ăn xanh cho thỏ, vệ sinh chuồng trại. Ngoài ra, các hộ còn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn ghi chép, theo dõi khả năng sinh trưởng, sinh sản của thỏ, phòng bệnh cho thỏ.

 
Sau gần 6 tháng thực hiện mô hình, đến nay hầu hết các thỏ cái đã sinh sản lứa đầu tiên, có thỏ mẹ đã đẻ lứa thứ 3, cá biệt có thỏ mẹ đẻ 13 con/ lứa, số thỏ con đến nay đạt khoảng 320 con, thỏ phát triển và thích nghi khá tốt, trọng lượng bình quân của thỏ trưởng thành đạt 3,5 kg/con.  Một số hộ đã có thu nhập khá cao từ việc nuôi thỏ như:  hộ ông Lê Thành Sơn có tổng số thỏ con cai sữa là 80 con, bán thỏ giống 40 con, thu về hơn 2 triệu đồng; hộ Ngô Đình Long có tổng số thỏ con cai sữa là 68 con, bán thỏ giống 20 con, thu về 1,4 triệu đồng...

Mô hình nuôi thỏ New Zaeland tại xã Hòa Sơn (Krông Bông) được cán bộ khuyến nông đánh giá có hiệu quả kinh tế cao, giống thỏ New Zaeland  thích nghi tốt với điều kiện thời tiết khí hậu của địa phương, thỏ sinh trưởng và phát triển tốt, có thể nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trong huyện.

Đinh Kim Huệ

Ý kiến bạn đọc