Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H’leo: Công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém

09:05, 09/01/2012

UBND huyện Ea H’leo vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2012.

Huyện Ea H’leo hiện có 54.350 ha rừng tự nhiên và 10.546 ha rừng trồng. Trong  năm 2011, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo ngành chức năng, các công ty lâm nghiệp, chính quyền các xã tích cực tuyên  truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các qui định của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, không xâm chiếm rừng và đất lâm nghiệp làm rẫy nương, khai thác gỗ trái phép; chú trọng tuần tra, kiểm soát thực trạng mua bán và vận chuyễn gỗ lậu. Năm 2011, lực lượng chức năng của huyện đã lập biên bản xử lý 80 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 5 vụ chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép, 44 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản bất hợp pháp, 2 vụ vi phạm qui định về phòng chống cháy rừng và 24 vụ vi phạm khác; tịch thu sung công quỹ nhà nước 148m3 gỗ các loại, phạt tiền sau xử lý nộp ngân sách 1,5 tỷ đồng. Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền 75/80 vụ vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng, lập hồ sơ chuyển công an huyện xử lý làm rõ 5 vụ.

Một vụ phá rừng tự nhiên của Công ty Lâm nghiệp Chư Phả (Ea H’leo) để khai thác gỗ lậu như thế này, nhưng đối tượng phá rừng vẫn chưa bị phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, trong năm 2011 công tác quản lý bảo vệ rừng ở các địa phương trên địa bàn huyện Ea H’leo vẫn còn nhiều yếu kém. Nạn phá rừng khai thác gỗ lậu, xâm chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều xã song số vụ mà lực lượng chức năng phát hiện, xử lý còn ít so với thực tế. Rừng tự nhiên đã giao cho các công ty lâm nghiệp, cộng đồng các buôn làng nhưng vẫn bị chặt phá, lấn chiếm lấy đất làm rẫy nương, khai thác gỗ lậu mà các ngành chức năng, đơn vị chủ quản chưa phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh. Việc điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng còn chậm, thiếu kiên quyết. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng với đơn vị chủ quản, kiểm lâm địa bàn và ban bảo vệ phát triển rừng các xã chưa thực sự có hiệu quả…

Hội nghị đã bàn nhiều giải pháp triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong thời gian sắp tới. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; kiên quyết xử lý các điểm nóng về nạn phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; thực hiện di dời các xưởng chế biến gỗ, đồ mộc vào khu qui hoạch của huyện; kiên quyết xử lý trách nhiệm những chủ doanh nghiệp được thuê rừng để rừng bị phá, lấn chiếm làm rẫy nương, khai thác gỗ lậu…

Ngọc Tài

 


Ý kiến bạn đọc