Cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng làm rơi vãi đất đá ra đường phố
Hiện nay trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột hầu hết các tuyến đường lớn, ngõ hẻm đã được UBND thành phố đưa vào lộ trình quét dọn, thu gom rác thải hằng ngày nhằm tạo cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại tình trạng các xe ô tô chở đất đá, vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất đá ra đường phố.
Ngoài những công trình nhà dân đang thi công rải rác trên các tuyến đường: Giáp Hải, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu, Trần Phú, Tú Xương, Xô Viết Nghệ Tĩnh... thì tại những công trình lớn đang xây dựng trên địa bàn như: Siêu thị Phú Xuân, Khu vực kinh doanh cát xây dựng tại địa chỉ 38A Hà Huy Tập… các xe ô tô ra vào thường xuyên làm rơi đất đá, vật liệu xây dựng ra đường. Tình trạng trên không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến công tác quét dọn của công nhân các công ty môi trường và an toàn giao thông của người dân.
![]() |
Cơ sở kinh doanh cát xây dựng tại địa chỉ 38A Hà Huy Tập thường xuyên làm vương đất cát ra đường Hà Huy Tập. |
Để giải quyết tình trạng trên Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường đã thường xuyên phối hợp với Đội Trật tự cảnh quan đô thị thành phố và UBND các phường trung tâm tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2012 đến nay, đã kiểm tra xử lý gần 40 trường hợp làm rơi vãi đất đá, vật liệu xây dựng, hoặc đổ vật liệu xây dựng tràn ra lòng đường vỉa hè; trong đó đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp. Điển hình ngày 25-6 vừa qua, tổ kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản chủ nhà ở số 38A đường Hà Huy Tập làm rơi vãi đất ra đường phố với số tiền phạt 2 triệu đồng. Trước đó, ngày 13-6, tổ kiểm tra phối hợp với UBND phường Tân Tiến lập biên bản xử phạt xe đổ bê tông của Công ty Thành Công kéo đất ra đường Y Ngông với số tiền phạt 1 triệu đồng... Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp tổ kiểm tra đã đề nghị chủ công trình cho người ra hốt dọn đất đá và rửa đường. Tuy lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng làm rơi vãi đất đá ra đường phố vẫn không giảm. Một số hộ dân, công trình xây dựng lớn và điểm tập kết vật liệu xây dựng vẫn hoạt động và thường xuyên tái phạm nhiều lần.
Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có biện pháp cụ thể và ra quân, xử lý đồng bộ trên tất cả các tuyến đường, tránh tình trạng ra quân ồ ạt được vài bữa đầu rồi đâu lại vào đó như một số lần ra quân xử lý trước đây. Riêng đối với các công trình xây dựng (xe ra vào công trình làm rơi vãi đất đá ra đường phố nhiều nhất), trước khi cấp giấy phép xây dựng nên đề nghị chủ công trình ký cam kết bảo đảm công tác vệ sinh môi trường nói chung và không làm rơi vãi đất đá ra đường phố nói riêng để làm căn cứ xử lý nếu chủ công trình vi phạm và tái phạm nhiều lần.
Minh Ngọc
Ý kiến bạn đọc