Đôi điều về văn hóa giao thông…
Mới đây, tại khu vực đầu đường Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột) đã xảy ra vụ va quệt giữa xe buýt mang biển kiểm soát 47V- 2118 chạy tuyến Dak Mil – Buôn Ma Thuột và xe ô tô biển số 60V – 8330 chạy tuyến Dak Nông – Dak Lak do anh Nguyễn Hữu Trí điều khiển. Vụ va quệt đã làm cho xe ô tô bị hư hỏng nhẹ. Vụ việc lẽ ra sẽ được giải quyết êm đẹp và nhanh chóng để giải tỏa ách tắc trên đoạn đường vốn nhỏ hẹp, đông đúc này nếu hai chủ phương tiện bình tĩnh nói chuyện và thống nhất cách xử lý với nhau. Song, đáng tiếc là hai tài xế đã tranh cãi to tiếng và suýt lao vào ẩu đả nếu không có sự can ngăn kịp thời của người đi đường.
Vụ việc trên cũng không phải là hi hữu. Đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông mà sau đó các tài xế thay vì đưa phương tiện vào trong lề đường và bình tĩnh tìm cách giải quyết với nhau thì lao vào tranh cãi xem ai đúng, ai sai ngay tại hiện trường, không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn làm mất trật tự nơi công cộng. Những sự việc như thế một lần nữa lại gióng hồi chuông báo động về văn hóa tham gia giao thông của người dân. “Văn hóa giao thông” được biểu hiện bằng các hành vi xử sự đúng pháp luật, theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái thiện của người tham gia giao thông, thể hiện qua các tiêu chí cơ bản như: hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng khi tham gia giao thông; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt khi vi phạm hành chính về an toàn giao thông.
Đáng tiếc, những biểu hiện như thế tưởng chừng đơn giản nhưng thật khó thực hiện đối với nhiều người tham gia giao thông. Rèn luyện cho mình có thái độ, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cũng là tiêu chí quan trọng cần có của công dân trong xã hội.
Ý kiến bạn đọc