Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Kly, huyện Krông Pak: Trộm chó lộng hành

09:51, 14/09/2010

Thời gian gần đây, người dân xã Ea Kly, huyện Krông Pak rất lo lắng vì nạn trộm chó gia tăng. Chúng hoạt động thường xuyên, bất kể ngày, đêm với nhiều mánh khóe thủ đoạn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc cho người dân nơi đây. Ban ngày, bọn trộm chó thường đóng giả khách lạ hỏi đường để dò la địa bàn, xác định nhà nào có chó, chờ đêm đến (nhất là từ 21 giờ trở đi) là chúng ra tay hành động. Theo phản ánh của bà con, chỉ hơn một tháng nay, trên địa bàn xã đã xảy ra liên tiếp gần 10 vụ bắt trộm chó, mà phần lớn là của những hộ sống gần đường cái. Đối với nhiều nông dân, con chó không chỉ là vật nuôi trông nhà, mà còn là tài sản của họ. Anh Trần Văn Thành, thôn 14 A than thở, buổi trưa khi cả nhà đang nghỉ thì bỗng có người lạ đi xe máy vào hỏi mua chó nhưng anh không bán. Tối đến, cho chó ăn, anh gọi mãi không thấy đâu mới biết đã mất từ lúc nào. Bọn trộm ngày càng tinh vi hơn với đủ các ngón nghề bắt chó như dùng dây thòng lọng, thuốc mê, bả… nhiều khi sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc mà không ai biết. Ngoài ra, chúng còn mang theo ống tuýp sắt, ớt bột, mã tấu và xe máy không biển số, sẵn sàng chống trả và tháo chạy khi bị người dân truy đuổi. Anh Nguyễn Văn Năm, thôn 3 kể lại, đêm hôm đó khi nghe tiếng chó kêu ngoài sân, anh vừa bước ra thì thấy có người đang bắt chó nhà mình, chưa kịp la lên chúng đã ném ớt bột vào mặt anh, rồi ôm chó nhảy lên xe máy một tên đợi sẵn rú ga chạy mất.

Nhiều hộ dân xã Ea Kly đã cảnh giác nhốt chó trong chuồng chống mất trộm.
Nhiều hộ dân xã Ea Kly đã cảnh giác nhốt chó trong chuồng chống mất trộm.

Khi được hỏi về nạn trộm chó trên địa bàn, ông Y Năm, Trưởng Công an xã cho biết, những năm qua, các vụ trộm chó cũng đã xảy ra trong xã nhưng chỉ rải rác, và hầu hết vẫn không bắt được kẻ trộm. Gần đây tình trạng này gia tăng, địa phương sẽ sớm triển khai những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn bảo vệ cho nhân dân. Bên cạnh đó, đòi hỏi bà con cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với lực lượng Công an, dân phòng để tăng cường giám sát, tuần tra đêm. Bản thân người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, nhốt chó cẩn thận.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc