Multimedia Đọc Báo in

Có đến 7 tiền án vẫn tiếp tục phạm tội

06:44, 01/10/2016

Sáng 27-9, TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án 4 năm tù đối với bị cáo Lê Quang Vinh (52 tuổi, trú xóm Nà Vàng, xã Lê Lai, huyện Thạch Anh, tỉnh Cao Bằng) về tội “trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa” và “trộm cắp tài sản của công dân”.

Theo cáo trạng, Lê Quang Vinh là đối tượng có đến 7 tiền án. Ngày 20-7-1991, Vinh bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ về tội “Trộm cắp tài sản” và “trốn khỏi nơi giam giữ”. Trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng, Vinh đã tham gia đánh chết phạm nhân cùng phòng rồi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào Đắk Lắk. Để che giấu tung tích, Vinh đã đổi tên thành Hoàng Văn Ngọc và tụ tập với một số đối tượng ở thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP. Buôn Ma Thuột) tạo thành băng nhóm chuyên đi trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-1993, Vinh đã thực hiện 4 vụ trộm cắp. Đến ngày 8-4-1993, khi Vinh đang cùng đồng bọn đột nhập vào Xí nghiệp Khai thác chế biến lâm sản 21 tại TX. Buôn Ma Thuột để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử Vinh tiếp tục che giấu nhân thân, lai lịch với tên Hoàng Văn Ngọc và bị xử phạt 4 năm tù. Ngày 24-1-2011, Vinh chấp hành xong hình phạt và trở về địa phương sinh sống; đến ngày 27-6-2014, tiếp tục phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị Công an huyện Buôn Đôn khởi tố. Quá trình điều tra đã xác định Hoàng Văn Ngọc chính là Lê Quang Vinh nên ngày 17-12-2015, TAND tối cao đã xét xử lại theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

                Hữu Giáp


Ý kiến bạn đọc