Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Dấu ấn dân vận trên những công trình trọng điểm (kỳ cuối)

12:22, 20/03/2025

Kỳ cuối: Đem “tài dân, sức dân làm lợi cho dân”

Thấm nhuần bài học đem "tài dân, sức dân làm lợi cho dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tranh thủ các nguồn lực và sự đồng thuận cao của người dân, TP. Buôn Ma Thuột đã và đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, “vươn mình” xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Chủ trương đúng, trúng lòng dân

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, đầu tháng 10/2024, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã phát động triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm. Đồng thời tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân bị thu hồi đất làm dự án.

Với sự sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác GPMB trong toàn thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trên 6 công trình trọng điểm của TP. Buôn Ma Thuột (gồm: đường Đặng Thái Thân; đường Tôn Đức Thắng; nâng cấp, mở rộng đường 19/5; nâng cấp mở rộng đường giao thông buôn M’rê – buôn Niêng; đường Phan Huy Chú; đường trục chính buôn Kom Leo đến trung tâm xã Hòa Thắng) đã có 550 hộ dân và 3 tổ chức có đất và tài sản trên đất tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng để thi công trước và lập phương án bồi thường đền bù, hỗ trợ sau.

Không chỉ đối với các dự án giao thông trọng điểm, những năm qua, việc khơi sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng về nông thôn, đô thị cũng được thành phố chú trọng thực hiện. Điển hình như, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 1/3/2021 của Thành ủy Buôn Ma Thuột về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025, người dân đã đóng góp hơn 7,7 tỷ đồng để lát đá vỉa hè các tuyến phố trung tâm. Hay như thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng hạ tầng nông thôn, các xã, phường cũng huy động người dân tự nguyện hiến đất mở đường với tổng trị giá 123 tỷ đồng. Ở nhiều địa phương, phong trào hiến đất lan tỏa mạnh mẽ, phát huy hiệu quả phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”; trong đó nổi bật là các xã: Ea Tu, xã Hòa Thuận, Hòa Thắng, Hòa Xuân, Hòa Phú...

Sau nhiều lần "trễ hẹn", Dự án đường Tôn Đức Thắng được khởi công vào giữa trung tuần tháng 12/2024.

Tiền đề để tạo sức lan tỏa

Có thể nói, GPMB là khâu quan trọng và khó khăn nhất hiện nay trong việc thực hiện nhiều công trình, dự án. Dẫn chứng từ một số công trình, dự án triển khai trên địa bàn thành phố nhiều năm về trước, do những vướng mắc trong công tác GPMB nên tiến độ dự án trì trệ, kéo dài nhiều năm liền. Cụ thể như đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột, đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột… Việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án này không những gây khó khăn trong việc đi lại của người dân mà còn là nguyên nhân dẫn đến vốn bố trí dự án “đội” lên.

 

“TP. Buôn Ma Thuột sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, đúng quy hoạch, giảm chi phí bồi thường để từ nguồn đó tiếp tục đầu tư các công trình trọng điểm cho dân hưởng lợi, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang”.

 Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng

Từ thực tế trên, TP. Buôn Ma Thuột xem công tác dân vận là giải pháp quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm dự án. Điều này sẽ góp phần tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn cũng như đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Hữu Toàn bày tỏ: “Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân là những đóng góp quan trọng để Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông buôn M’rê – buôn Niêng đoạn qua xã Hòa Phú được triển khai thuận lợi, theo đúng tiến độ đề ra. Hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai một số công trình giao thông lớn của tỉnh, trong đó, việc GPMB đang là vấn đề nhức nhối. Do vậy, mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi đến các hộ dân ở những công trình, dự án khác trên địa bàn xã”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng nhấn mạnh: “Nếu không có sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, quá trình thực hiện các công trình, dự án là khó khả thi bởi chi phí bồi thường GPMB ở những khu vực được ví như “tấc đất, tấc vàng” là rất cao. Vì vậy, mỗi chia sẻ nhỏ của người dân đã tạo sức mạnh tổng hợp làm nên lợi ích lớn cho cộng đồng. Từ kết quả đạt được qua triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm ở các xã Ea Kao, Hòa Xuân, Hòa Phú, Hòa Thắng và các phường Tân Lợi, Tân An, Ea Tam, thành phố sẽ triển khai đồng bộ tại 19 xã, phường, xem đây là "kim chỉ nam" và giải pháp lâu dài, thường xuyên để triển khai các công trình, dự án. Qua đó, giải bài toán “điểm nghẽn” mặt bằng, từng bước phát triển hạ tầng đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của thành phố một cách đồng bộ theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt”.

Hoàng Tuyết – Hồng Thúy – Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(INFO) Chương trình đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 61-CTr/TU, ngày 25/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn tỉnh. ​​​​​​​