Đồng hành cùng nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Song hành với nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đồng hành cùng nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đây là giải pháp góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng bền vững.
UBND xã Liên Sơn Lắk vừa phối hợp với HTX Sản xuất phân phối giống cây trồng và dịch vụ Tuấn Nguyên (HTX Tuấn Nguyên) trao tặng 600 cây giống sầu riêng Dona cho 12 hộ dân ở các buôn Lê, Dơng Bắk và Dar Ju. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 28/7/2025 của Đảng bộ xã Liên Sơn Lắk về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là một trong những trọng tâm mà nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra. Thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, chính quyền địa phương mong muốn giúp bà con mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác truyền thống, mở rộng sản xuất. Hoạt động này không chỉ giúp phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần làm cho ngành nông nghiệp trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc, tạo tiền đề cho sự phát triển của xã.
![]() |
Lãnh đạo xã Liên Sơn Lắk tiếp nhận cây giống từ HTX Sản xuất phân phối giống cây trồng và dịch vụ Tuấn Nguyên. |
Một trong những hộ dân được nhận cây đợt này, ông Y Per Êung, buôn Lê chia sẻ, gia đình ông có 1,5 ha đất canh tác ở xã Đắk Phơi, cách nhà khoảng 8 km. Từ trước tới nay, gia đình chỉ trồng cà phê, điều và bơ. Vừa rồi được hỗ trợ cây giống sầu riêng, ông hy vọng cây sẽ thích nghi với điều kiện đất đai và khí hậu để mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Không chỉ tại xã Liên Sơn Lắk, UBND xã Đắk Phơi cũng đã phối hợp với HTX Tuấn Nguyên tặng 400 cây sầu riêng và 150 cây tre giống lấy măng cho các hộ dân trên địa bàn.
Đắk Phơi có đất đai, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nông nghiệp, nhưng do hạn chế trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trước thời điểm sáp nhập, xã Đắk Phơi đã thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Huyện ủy Lắk (cũ) về việc lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh việc tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế địa phương. Nhiều hoạt động hỗ trợ giống cây trồng cho người dân đã được triển khai, mang lại những hiệu quả nhất định. Tiếp nối những kết quả đó, sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền mới, xã Đắk Phơi tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp, HTX để hỗ trợ giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo.
![]() |
Xã Đắk Phơi trao tặng cây giống sầu riêng cho người dân trên địa bàn. |
Anh Hoàng Văn Minh (thôn Cao Bằng) chia sẻ, trước đây, gia đình anh trồng khoảng 8 sào cà phê. Nhưng với tư duy canh tác mới, 2 năm nay gia đình anh đã trồng xen thêm sầu riêng và một số loại cây ăn trái khác để đa dạng hóa cây trồng, tăng thu nhập.
Theo ông Dương Ngọc Toàn, Giám đốc HTX Tuấn Nguyên, là một đơn vị sản xuất và phân phối cây giống trên địa bàn, những năm qua, HTX cùng chính quyền địa phương đồng hành cùng nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhận thấy các địa phương của huyện Lắk (cũ) có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp với cây sầu riêng - loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân Đắk Lắk trong những năm gần đây, HTX đã trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ cây giống cho bà con tại địa phương.
Hoàng Tuyết
Ý kiến bạn đọc