Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

21:09, 13/11/2025

Ngày 13/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đến người chăn nuôi. Nhấn mạnh tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hại nghiêm trọng của dịch bệnh và hướng dẫn người dân khi phát hiện lợn có biểu hiện bệnh hoặc nghi mắc bệnh phải khai báo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.

Chăn nuôi nông hộ không bảo đảm vệ sinh môi trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các ổ Dịch tả lợn châu Phi.
Chăn nuôi nông hộ không bảo đảm vệ sinh môi trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các ổ Dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh họa

Các địa phương phải thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch, khẩn trương triển khai các biện pháp bao vây, khoanh vùng, khống chế, dập tắt dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật; khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung, xóa bỏ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh; tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật; đôn đốc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Sở Y tế tăng cường phối hợp tuyên truyền, giám sát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ thịt lợn, hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm an toàn. Sở Tài chính kịp thời bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường đủ thời lượng tuyên truyền; xây dựng và phát sóng các chuyên mục, tin, bài phản ánh kịp thời, tuyên truyền sâu rộng về tình hình diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. Đồng thời, phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch ; kịp thời đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Được biết, từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 5.175 con lợn buộc phải tiêu hủy thuộc  224 hộ, 111 thôn/buôn của 48 xã/phường và chủ yếu xảy ra trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đa số ổ dịch phát sinh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa thực hiện nghiêm quy trình an toàn sinh học, chuồng trại ẩm thấp, vệ sinh kém; một số hộ sử dụng thức ăn dư thừa, không qua xử lý nhiệt, là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh mầm bệnh…

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc