Khi lòng tham dẫn lối...
Đang trong độ tuổi lao động và có gia đình, công việc ổn định nhưng Trần Hữu Phước (SN 1992, trú xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đánh mất tất cả khi vướng vào vòng lao lý vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người để lấy tiền “nướng” vào cờ bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân.
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Hữu Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mọi người trong phòng xử án đều lắc đầu ngao ngán khi biết rằng từ năm 2018 - 2023, Phước đã liên tiếp lừa đảo tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2021, trong thời gian làm nhà cho ông P.M.G. (SN 1962, trú phường Tân Lập), Phước đã “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi chiếm đoạt của ông G. hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này, Phước sử dụng 500 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến, số còn lại tiêu xài và trả nợ. Trong tháng 4/2023, Phước đã 3 lần thuê tổng cộng 210 bộ giàn giáo (có giá trị 126 triệu đồng) của ông T.Q.H. (SN 1979, trú phường Tân An) rồi đăng lên mạng bán lấy tiền. Đến tháng 5/2023, Phước liên tiếp thuê 6 chiếc xe máy của 3 cơ sở cho thuê xe trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột rồi đăng lên mạng bán lấy tiền tiêu xài. Tổng cộng Phước đã thực hiện 8 vụ lừa đảo đối với 5 bị hại, với tổng số tiền hơn 2,198 tỷ đồng.
![]() |
Bị cáo Trần Hữu Phước tại phiên tòa sơ thẩm. |
Ngày 23/1/2024, Công an TP. Buôn Ma Thuột (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, thời điểm này, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 8/8/2024, Phước bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn và làm thợ hồ tại tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, vào ngày 3/11/2023, Phước cũng bị Công an huyện Đắk Đoa (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hiện vụ án đang được TAND khu vực 10 - tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, do xem thường pháp luật, vì mục đích tư lợi cá nhân, lười lao động nhưng vẫn muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại để liên tục thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại về tài sản đối với các bị hại mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Phước mức án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án khép lại với bản án thích đáng dành cho Phước, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi những chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, cần hết sức cảnh giác để không sập bẫy.
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc