Multimedia Đọc Báo in

Du xuân cùng... những giải thể thao truyền thống

08:36, 09/02/2025

Khi du xuân tại Đắk Lắk, du khách có dịp hòa mình vào không khí sôi động của các giải thể thao truyền thống do các địa phương tổ chức.

Một trong những giải có thâm niên, đã bước sang tuổi thứ 30, được tổ chức thường niên vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán là Giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana.

Đây là môn thể thao mang đậm nét đẹp văn hóa được những cư dân Quảng Nam vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 90 của thế kỷ trước mang theo, cùng quây quần sinh sống ở hai xã Quảng Điền và Bình Hòa.

Cứ mỗi độ xuân về, chính quyền địa phương hai xã tự tổ chức giải đua như là một cách nhắc nhớ mọi người về quê hương, cùng với ý nghĩa cầu mong một năm mới sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà, người người có cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Từ năm 1995, giải đua được nâng tầm lên cấp huyện. Cứ đến mùng 7 Tết Nguyên đán, hàng nghìn du khách trong, ngoài tỉnh kết hợp du xuân, tấp nập đổ về huyện Krông Ana cùng cổ vũ các tay chèo thi thố tài năng, góp phần làm nên bầu không khí sôi nổi, tươi vui của những ngày đầu xuân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Krông Ana Hoàng Minh Giám, việc địa phương duy trì tổ chức giải không chỉ nhằm mục đích bảo tồn, phát huy những giá trị đặc sắc của môn thể thao đặc trưng của vùng sông nước, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách mọi miền đất nước.

Đông đảo khán giả đến với Giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana được tổ chức vào mùng 7 Tết hằng năm.

Đến với Lễ hội đua thuyền truyền thống xã Ea Hu (huyện Cư Kuin), cũng được tổ chức vào những ngày đầu xuân, du khách sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc riêng ở môn thể thao đặc trưng của những người con xứ Huế mang theo khi đến vùng đất mới này lập nghiệp. Điều đó không chỉ được thể hiện qua hình thức đua, số tay chèo của mỗi thuyền tham dự mà còn qua cơ cấu giải thưởng.

Theo đó mỗi giải mang một ý nghĩa khác nhau, như đội đoạt giải Cúng được xem sẽ mang lại nhiều may mắn, phúc lộc khi bước sang năm mới; đội đoạt giải Tiền thể hiện cho tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đội tham gia; đội giành giải Phá thể hiện sức mạnh tập thể của những vận động viên đua thuyền, tinh thần, ý chí khát vọng bứt phá, vươn lên, phát triển hơn năm cũ.

Người Huế trên địa bàn xã Ea Hu nói riêng, Đắk Lắk nói chung tự hào vì những người con xứ Huế đã góp phần cùng các dân tộc anh em khác làm nên sự phong phú, đặc sắc của diện mạo văn hóa trên đất Tây Nguyên.

Giải vật thôn Đoàn Kết (xã Vụ Bổn) luôn thu hút đông đảo du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Nhắc đến những hoạt động thể thao đầu xuân không thể không nhắc đến Giải vật truyền thống thôn Đoàn Kết (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc). Giải được những cư dân tỉnh Bắc Giang vào huyện Krông Pắc từ những năm 1990 mang theo, được tổ chức đều đặn vào rằm tháng Giêng, thu hút hàng trăm đô tài khắp mọi miền đất nước tìm về thi thố tài năng.

Có dịp đến cổ vũ các đô tài, hòa trong không khí rộn ràng của tiếng trống hội, du khách có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của môn vật truyền thống, mang đậm tinh thần thượng võ của bộ môn xuất xứ từ miền Bắc.

Những năm gần đây, UBND huyện Krông Pắc đã kết hợp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa phong phú trong khuôn khổ giải vật như: đánh cờ, bóng chuyền, bóng đá, hát then…, biến giải vật trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện trong những ngày khởi đầu năm mới.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)"
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)" diễn ra trong 3 tuần (từ 10/2/2025-28/2/2025). Công dân Việt Nam sinh sống trong và ngoài tỉnh tham gia thi, đặc biệt không hạn chế số lần thí sinh dự thi.