Hát cùng xuân
Tiễn biệt Giáp Thìn trong thế rồng bay, niềm kiêu hãnh chuyển sang Ất Tỵ.
Năm 2024, bão lụt ngập trời thử thách song lòng Dân ý Đảng, tình quân - dân gắn bó keo sơn đã đẩy lùi và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất có thể để hoàn thành các chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra và Chính phủ điều hành quyết liệt.
Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.
TP. Buôn Ma Thuột dần khẳng định vai trò là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Ảnh tư liệu: Hữu Hùng |
Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả rõ nét hơn về nhận thức, hành động. An sinh xã hội được bảo đảm. Các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, còn 1,03%. Chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong khó khăn, thử thách, tinh thần đại đoàn kết dân tộc được phát huy, các lực lượng tuyến đầu cơ sở, nhất là quân đội, công an luôn là lực lượng xung kích đi đầu, không quản ngại gian khổ, hy sinh để cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân là minh chứng cho đại đoàn kết toàn dân, là con cháu Lạc Hồng.
Tiềm lực quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều phương tiện, bảo đảm vững chắc biên cương, biển trời của Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng để thế giới nhìn vào ta mà tin tưởng.
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 20 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Triển lãm thế giới về quốc phòng Việt Nam thể hiện sự lớn mạnh của quân đội nhân dân giữ an ninh Tổ quốc và góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. Không chỉ lo cho mình mà ta còn tham gia các phái đoàn cứu trợ của Liên hiệp quốc, thể hiện tinh thần nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Ngoại giao nhân dân, ngoại giao Chính phủ luôn mềm dẻo, thực hiện đường lối “ngoại giao cây tre” để thế giới nhìn vào ta mà trân trọng
Nhìn về tương lai, Quốc hội đã thông qua tiếp tục xây dựng và mở rộng để có 2.000 km đường cao tốc. Mở rộng sân bay Long Thành; đầu tư, xây dựng đường sắt tốc độ cao với dự kiến tốc độ đạt 350 km/h. Khởi động lại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Nhìn về tương lai để soi đường đất nước phồn vinh.
Nhớ lại khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngân khố quốc gia chỉ có 1 triệu đồng tiền Đông Dương; thế mà năm 2024 xuất nhập khẩu đã chạm mốc 800 tỷ USD, để có những quyết sách vươn mình sánh cùng thời đại. Dự kiến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đầu tư 76 tỷ USD. Hy vọng đợi chờ để tăng tốc cho tương lai.
Năm 2025 sẽ kỷ niệm giải phóng miền Nam, đất nước sạch bóng thù, tên xâm lược cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Ngày 30/4 là mốc son chói lọi đi vào lịch sử dân tộc sẽ sáng mãi ngàn năm.
***
Đắk Lắk kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, những sự kiện dồn dập làm nao nức lòng người. Vui biết bao nhiêu khi có 12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72,8 triệu đồng (kế hoạch 68,8 triệu đồng). Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.650 triệu USD, tăng 10,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 105.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.500 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 3,5%. Thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho trên 84,45% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Cải tạo, nâng cấp nhựa hoặc bê tông hóa ước đạt 97,17% các tuyến đường tỉnh, 96,97% các tuyến đường huyện, 79,98 các tuyến đường xã và liên xã. Giải quyết vấn đề việc làm cho khoảng 30.350 lao động, bằng 100,5%, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.700 người...
Cà phê Buôn Ma Thuột đã nổi tiếng toàn cầu, đã đến với hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ. Đắk Lắk lại được bổ sung vào mặt hàng xuất khẩu như: sầu riêng, hồ tiêu, ca cao, cao su, hạt điều, ong mật, mía đường, bơ, mắc ca…, được chấp nhận tại những thị trường khó tính.
Cánh đồng Buôn Trấp, Buôn Triết trước kia là sình lầy nay trở thành vựa lúa của Tây Nguyên. Những đàn cá hồi, cá tầm Nga tung tăng bơi lội trên các hồ, suối, sông Đắk Lắk. Những đàn bò vàng cả đất trời. Hồ Lắk thênh thang nước biếc non xanh đón chào du khách. Muôn đời thác vẫn reo ca, bọt tung trắng xóa cùng thời gian. TP. Buôn Ma Thuột được đánh giá là thành phố có tỷ lệ cây xanh xếp top đầu cả nước. Thành phố lấy Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp làm tiêu chí phấn đấu. Đường hoa chia về trăm nẻo. Các huyện cũng hòa mình, càng ngắm càng say. Xuân gõ cửa muôn nhà, cờ hoa lộng lẫy, bài hát kết đoàn lại vang xa. Dù Bắc hay Nam, vùng đất yêu người là nơi quần tụ của 49 dân tộc anh em, vang khúc ca “yêu sao Đắk Lắk hôm nay”.
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Đắk Lắk, trận quyết chiến Buôn Ma Thuột mở đầu Chiến dịch Tây Nguyên cũng là chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Muôn đời con cháu tự hào chiến công lẫy lừng của quân - dân Đắk Lắk.
Toàn tỉnh cùng cả nước tự hào, tiến hành đại hội đảng các cấp để tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đầu năm 2026. Khát vọng non sông được trông chờ, kỷ nguyên vươn mình đang vẫy gọi để đất nước trở thành nước phát triển vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, 100 năm Ngày thành lập nước.
Hát cùng xuân vui, cùng nhân loại hòa bình: Yêu sao đất nước hôm nay! Yêu sao Đắk Lắk hôm nay!
Tùy bút của Hữu Chỉnh
Ý kiến bạn đọc